Theo quy trình, bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng và diễn biến phức tạp từ nay cho đến cuối năm. So với dịch sốt xuất huyết của năm 2016 thì tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn Tp.Pleiku năm nay giảm khoảng 2,5 lần, thế nhưng nếu so sánh với 2 năm trước đó (2014, 2015) thì số ca mắc sốt xuất huyết những tháng đầu năm 2017 lại tăng gấp 3,4 lần.
Chỉ tính riêng 2 tháng 6 và 7, Tp.Pleiku có đến 75 ca bệnh nhân sốt xuất huyết, lo ngại hơn là với thời tiết ẩm ướt, mưa kéo dài như hiện nay thì tình hình sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến khó lường. Thế nhưng trong lúc ngành y tế, chính quyền địa phương đang nỗ lực trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết thì một số người dân lại tỏ ra thờ ơ với công tác này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất bệnh sốt xuất huyết lây lan ra cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND các, xã phường trên địa bàn Tp. Pleiku chú trọng thực hiện. Trên hình ảnh là công tác đôn, đốc, kiểm tra của cán bộ y tế đối với một số cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô cũ tại phường Trà Bá, IaKring và phường Hội Phú.
Anh Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND phường Hội Phú, Tp.Pleiku cho biết: “Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy và UBND phường đã tăng cường công tác chỉ đạo đến Mặt trận, các đoàn thể dân phố tuyên truyền đến toàn thể nhân dân vệ sinh môi trường phát quang bụi rậm phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn phường có 9 ca mắc bệnh sốt xuất huyết mới, chúng tôi cũng đã chỉ đạo, kiểm tra.
Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền kiểm tra vận động nhân dân để vệ sinh môi trường nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh trên địa bàn phường”.
Một số cơ sở kinh doanh lốp xe tại phường Iakring bị chính quyền địa phương nhắc nhở cần bảo đảm vệ sinh môi trường tại gia đình và khu vực dân cư. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít cơ sở còn thiếu sự hợp tác đối với các ngành chức năng trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
Bác sĩ Đặng Phước Toàn, PGĐ Trung tâm Y tế TP.Pleiku cho biết: “Trước tình hình này, ngay từ đầu năm TTYT đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đầu tiên là tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo cho UBND các xã, phường tổ chức cho nhân dân vệ sinh môi trường, chôn lấp các vật dụng chứa nước đọng, tù đọng tạo ra ổ lăng quăng phát triển.
Riêng các hộ kinh doanh lốp xe ngay từ dịch năm 2016, Trung tâm cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát và nhắc nhở kể cả phổ biến pháp luật và xử phạt vệ sinh môi trường. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số hộ dù đã được lãnh đạo phường đến nhắc nhở, tuy nhiên họ cũng phản ứng lại với cách làm của cán bộ”.
Hiện Tp.Pleiku đang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết tăng và diễn biến theo chiều hướng phức tạp với số ca bệnh mắc mới là 255 ca. Giờ đang là thời điểm mùa mưa, là môi trường thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết gia tăng. Vì vậy, nếu người dân còn thờ ơ với bệnh sốt xuất huyết thì địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời điểm hiện nay./.
Lệ Xuân -Huy Toàn – Cao Duy