Xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương giai đoạn 2017 – 2020 nên ngay từ đầu năm, UBND Tp.Pleiku đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thi hành Luật du lịch và các văn bản liên quan đến hoạt động du lịch. Theo đó, việc làm trước mắt được thành phố Pleiku chú trọng đó là gắn trách nhiệm của từng địa phương trong phát triển du lịch.

Ngoài công tác chỉnh trang đô thị như lắp đặt điện trang trí tại các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương và điểm nhấn về du lịch của thành phố Pleiku như Quảng trường Đại Đoàn kết thì Khu di tích lịch sử văn hóa Biển Hồ (cấp quốc gia) cũng đã được UBND tỉnh Gia Lai và UBND Tp.Pleiku giao trách nhiệm cho 9 đơn vị quản lý, thực hiện. Trong đó, Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai có trách nhiệm chăm sóc và chỉnh trang khuôn viên Biển Hồ, UBND xã Biển Hồ phải thành lập ngay tổ quản lý để bảo vệ khu di tích này.
Bà Đặng Thị Bích Ngọc, PCT UBND xã Biển Hồ, Tp.Pleiku cho biết: “Hiện tại việc phát triển du lịch Biển Hồ, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Pleiku, UBND xã Biển Hồ đề nghị thành lập tổ tự quản bảo vệ vệ sinh môi trường ở lòng hồ A để đảm bảo nguồn nước sạch và đảm bảo an ninh trật tự và chúng tôi cũng đã làm đề án xây dựng tổ tự quản gồm 5 người để thực hiện vấn đề này”.
Vừa qua, UBND TP.Pleiku cũng đã đầu tư gần 500 triệu đồng để sửa sang lại nhà Rông của làng Pei Ốp thuộc phường Hoa Lư, Tp.Peiku để nơi đây tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Làng văn hóa du lịch Plei Ốp không chỉ là nơi tổ chức các lễ hội truyền thống của làng mà còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh cũng như của thành phố. Nhưng để bảo tồn và phát triển nét văn hóa lâu đời của dân tộc ở đây thì già làng, trưởng luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào.
Anh Rơ Châm Thót, Thôn trưởng làng Plei Ốp, Tp.Pleiku nói: “Tôi luôn vận động bà con giữ gìn bản sắc dân tộc mình. Vừa qua chúng tôi cũng vận động bà con vệ sinh môi trường trong làng để đón khách các nơi đến. Thành phố cũng đã đầu tư để sửa sang lại nhà Rông của làng. Chúng tôi cũng mong cấp trên quan tâm hơn nữa để bà con làng Ốp phát huy hơn nữa bản sắc dân tộc của mình”.
Ông Nguyễn Xuân Hà, Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Pleiku cho biết: “Tôi nghĩ để làm tốt phát triển du lịch trong thời gian tới tôi nghĩ là mỗi địa phương, mỗi xã phường trên địa bàn thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, hiếu khách và phải bảo đảm an toàn, an ninh và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và phải quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức cũng như nhân viên phục vụ trong lĩnh vực du lịch”.
Năm 2016, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn TP.Pleiku là trên 221 ngàn lượt người, trong đó khách quốc tế gần 7000 lượt người, khách trong nước là gần 215 ngàn lượt người. Tp.Pleiku phấn đấu đến năm 2020 sẽ đón 380 ngàn lượt khách đến tham quan, dự kiến doanh thu trong lĩnh vực du lịch đạt khoảng 400 tỷ đồng. Có thể nói, thành phố Pleiku đầu tư cho phát triển du lịch đang là hướng đi đúng và mục tiêu mà UBND Tp. Pleiku đưa ra trong phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương là hoàn toàn có thể thực hiện được nếu mỗi địa phương, đơn vị đều phát huy cao vai trò của mình đối với việc phát triển ngành du lịch./.
Lệ Xuân, Cao Duy