Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thời gian qua, TP.Pleiku đã xây dựng những khu du lịch cộng đồng để phục vụ khách du lịch, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại địa phương.
Làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP.Pleiku có lợi thế nằm ở khu vực Lâm viên Biển Hồ, nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Mới đây, “Vườn tượng gỗ Bahnar, Jrai” đã được bố trí tại khuôn viên Nhà sinh hoạt cộng đồng của làng với 24 tượng gỗ và cột trang trí, mô tả đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, lễ hội. Bên cạnh đó, xã Biển Hồ đã ra mắt phòng trưng bày sản phẩm dệt Thổ cẩm tại làng Phung. Du khách khi tới tham quan có thể tìm hiểu văn hóa truyền thống của bà con dân tộc thiểu số thông qua những đồ dùng quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của người Jrai.
Chị Pel – Nghệ nhân dệt làng Phung, xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: “Mình xây dựng CLB này, trước tiên mình mong muốn là trong thành viên của CLB được học hỏi nghề dệt của làng Phung mình. Thứ hai nữa là được giữ được cái nghề truyền thống của mình, thông qua câu lạc bộ đó để mình giới thiệu sản phẩm, có một gian hàng để trưng bày các sản phẩm đó để thu hút khách hàng nhiều nơi tới. Có khách du lịch cũng tới xem rồi mua mấy sản phẩm đó, mình quảng bá là các nơi khác họ biết đến câu lạc bộ mình”.
Nhằm phục vụ khách du lịch muốn tìm hiểu khám phá văn hóa đặc trưng, truyền thống của bà con DTTS nơi đây, UBND xã Biển Hồ đã phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố cùng các phòng, ban chuyên môn liên quan triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó lấy làng Ia Nueng làm điểm để xây dựng mô hình. Địa phương cũng đang dần khôi phục những nghề truyền thống, tập trung sản xuất và trưng bày các sản phẩm truyền thống, phục vụ du khách và giữ gìn văn hóa bản địa.
Bà Đinh Thị Hoa – Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: “Đây là bước đầu để có một nơi gọi là du khách họ sẽ đến thưởng thức, trải nghiệm văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc Jrai. Đồng thời UBND xã cũng đã làm việc với Trường Cao đẳng Gia Lai sẽ mở cho các chị một lớp hướng dẫn viên du lịch cộng đồng để các chị ngoài việc mà dệt thổ cẩm ra thì còn có khả năng giao tiếp, có khả năng giới thiệu sản phẩm của mình đến với du khách khách tham quan”.
Với ưu thế có những ngôi làng của đồng bào DTTS nằm ẩn mình trong lòng phố thị, nét sinh hoạt của bà con còn mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng, ẩm thực đa dạng, phong phú… Đây là những thế mạnh để TP.Pleiku tạo dựng thương hiệu du lịch cộng đồng.
Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku cho biết: “Trong thời gian tới, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như là đầu tư cơ sở vật chất, thành lập các làng nghề truyền thống tại các làng đồng bào dân tộc để gắn với phát triển du lịch để thực hiện Nghị quyết 06 của Đảng bộ thành phố Pleiku về phát triển du lịch thành phố Pleiku trở thành ngành kinh tế quan trọng”.
Mặc dù việc xây dựng làng du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Pleiku vẫn còn nhiều khó khăn, song với những lợi thế vốn có của địa phương, tin rằng mô hình du lịch cộng đồng sẽ là hướng đi mới và bền vững trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống cũng như phát triển kinh tế của địa phương./.
CTV Bá Bính (TP.Pleiku)