TP. Pleiku đẩy mạnh giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Cập nhật 09/9/2024, 16:09:11

Nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, thời gian qua, các trường trên địa bàn TP. Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông. Việc làm này lan tỏa văn hóa giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Năm học mới bắt đầu, khu vực cổng trường các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Pleiku không tránh khỏi tình trạng ùn tắc giao thông vào những khung giờ cao điểm khi phụ huynh đưa, đón con đi học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để khắc phục tình trạng trên, các trường đã cử cán bộ, giáo viên hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh; tăng cường tuyên truyền về các quy định khi đưa đón học sinh. Theo đó, dù nhiều trường có số lượng học đông nhưng vẫn đảm bảo công tác an toàn giao thông, phụ huynh đưa đón con thuận lợi, không mất nhiều thời gian hay lo lắng ùn tắcgiao thông.

Em Lê Đại Quang – Lớp 5/2 Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku bày tỏ: “Trong các năm học vừa qua, liên đội đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông. Cũng như ở trên lớp thì em cũng được các cô chỉ dạy định hướng về luật an toàn giao thông. Là một đội viên nên em sẽ chấp hành đúng quy luật giao thông của nhà trường. Mỗi buổi sáng em cùng với các bạn ra trực cổng trường để chỉ cho các bạn và phụ huynh các luật đúng an toàn giao thông và phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.”

 Cô giáo Đặng Thị Thủy – Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku nói: “Bên cạnh đó thì liên đội đã làm việc với công an thành phố, đây thì họ đã phối hợp cùng với liên đội tổ chức các ngoại khóa như là chúng em về an toàn giao thông. Từ những bếp buổi ngoại khóa này thì các bạn đã chấp hành tốt việc thực hiện về an toàn giao thông. Ngoài ra thì là vào mỗi buổi sáng thì liên đội có đội xung kích an toàn giao thông và đội cờ đỏ, hai đội này thì sẽ định hướng cũng như là phân luôn giao thông trước cổng trường vào những giờ cao điểm. Khi có những đội xung kích, những đội cờ đỏ ở trước cổng trường thì việc thực hiện ATGT trước cổng trường của phụ huynh cũng như học sinh cũng rất là tốt để những giờ cao điểm không ùn tắc giao thông.”

Tại các khu vực cổng trường học trên địa bàn TP. Pleiku, lưu lượng phương tiện giao thông qua lại nhiều nên thường tiểm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Hàng năm các nhà trường thường xuyên lồng ghép tuyên truyền các nội dung về Luật Giao thông đường bộ tại các buổi chào cờ đầu tuần, các tiết học ngoại khóa với các tình huống thực tế thông qua tiểu phẩm, câu đố vui. Qua đó, giúp các em học sinh nâng cao kiến thức pháp luật về ATGT, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện.

Cô giáo Đồng Thị Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP. Pleiku cho biết: “Đối với học sinh thì nhà trường luôn tuyên truyền cho các em thực hiện tốt tham gia giao thông đảm bảo an toàn khi đến trường. Và trong quá trình thực hiện thì nhà trường cũng đã luôn tổ chức các hoạt động sinh hoạt dưới cờ nhằm tuyên truyền vận động cũng như là giúp đỡ cho các em học sinh có những chiếc mũ bảo hiểm để an toàn khi đến trường. Thực hiện cổng trường an toàn thì đối với những nhà trường cũng như là với phụ huynh học sinh thì đã đi vào cái nền nếp rất là ổn định và mọi cái vấn đề về ùn tắc giao thông thì cũng đã được giải quyết rất là nhiều. Đặc biệt là các giờ cao điểm thì phụ huynh học sinh đã có ý thức rất là cao trong việc đưa đón con em đến trường và hiện tượng ùn tắc giao thông thì ngày càng được giảm thiểu.”

Cùng với các hoạt động nhà trườngtổ chức, Đội CSGT – Trật tự, Công an thành phố Pleiku cũng tăng cường tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

 Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh – Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP. Pleiku trao đổi: “Vào năm học mới sẽ tăng cường tuyên truyền cho đối tượng là học sinh, sẽ có những chương trình tuyên truyền đi vào chiều sâu và có những nội dung phong phú đổi mới hơn. Thứ hai là chúng tôi cũng sẽ tăng cường cho học sinh và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông để thay đổi nhận thức và tăng cường hơn nữa sự chấp hành của người dân, thứ ba là sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phân công trên các tuyến địa bàn và sẽ phân công được bao quát địa bàn và bao quát thời gian tuần tra kiểm soát để đảm bảo xử lý vi phạm trên các tuyến địa bàn sẽ được chuyên sâu hơn và các hành vi vi phạm sẽ được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Theo quy định mới, rất là khuyến khích và mong người dân khi mà có hình ảnh vi phạm thì gửi cho cơ quan chức năng, để chúng tôi để tiến hành phạt nguội, xử lý và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.”

Với việc triển khai những giải pháp đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các trường đã góp phần hình thành văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông và giảm thiểu đến mức thấp nhất xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh./.

Bá Bính

Trả lời