Tp. Pleiku đầu tư hệ thống cây xanh – xứng tầm với đô thị loại I

Cập nhật 14/8/2017, 07:08:09

Tp. Pleiku đang phấn đấu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm 2019.  Bên cạnh việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, hạ tầng đô thị thì Tp. Pleiku còn hướng đến“Thành phố vì sức khỏe” với cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, thân thiện với con người. Chính vì thế mà hiện nay vấn đề đầu tư cho hệ thống cây xanh đang được Tp. Pleiku đẩy mạnh thực hiện.

Xác định việc đầu tư hệ thống cây xanh có ý nghĩa quan trọng đối với bộ mặt đô thị, cũng như mang lại không khí trong lành cho người dân. Theo đó hàng năm, Tp. Pleiku đầu tư khoảng 5 tỷ đồng cho việc chăm sóc và trồng mới cây xanh trên các tuyến đường chính. Hiện toàn thành phố đã có 105/207 tuyến đường có tên được đầu tư hệ thống cây xanh với 13 ngàn cây xanh các loại như cây dầu rái, sao đen, thông và cây long não. Theo tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh thì mật độ cây xanh/người là 6m2, tuy nhiên hiện nay, mật độ cây xanh/người của Tp.Pleiku đã vượt so với tiêu chí trên là 8,59m2.

Anh Nguyễn Hoàng Quang Minh, Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị Tp. Pleiku cho biết: “Nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng xây dựng thành phố Pleiku là thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe. Hiện phòng QLĐT đang tiến hành phối hợp với Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai tiến hành trồng dặm và thay thế cây xanh trên một số tuyến đường chính của thành phố với số trồng dặm và thay thế gần 1. 800 cây”.

Đặc biệt trong năm 2017, Tp. Pleiku đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để trồng dặm, thay thế và trồng mới cây xanh trên 9 tuyến đường trong nội thành –thành phố như Nguyễn Đường, Sư Vạn Hạnh, Phan Đình Phùng,  Lê Thánh Tôn,… và đơn vị kí hợp đồng với Phòng Quản lý đô thị Tp. Pleiku trong việc chăm sóc cây xanh của thành phố là Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai. Ngoài 112 công nhân chuyên chăm sóc, cắt tỉa cây xanh thì hiện nay Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai còn thuê khoảng 20 nhân công theo thời vụ để đào hố trồng gần 1800 cây xanh cho kịp mùa mưa năm nay.

Ông Nguyễn Trương Cập, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai cho biết: “Thành phố đang phấn đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2019 thì thành phố đã tích cực đầu tư chỉnh trang công trình hạ tầng trong đó có cây xanh…

Hiện nay chúng tôi đã triển khai  trồng cây xanh được 2 tuyến đường là đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Tất Thành, còn các tuyến đường khác đang thi công như đường Lê Thánh Tôn”.

Mặc dù mật độ cây xanh/ người của Tp. Pleiku đã vượt so với tiêu chí của một đô thị loại I, tuy nhiên hệ thống cây xanh của Tp. Pleiku chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, tất cả các loại cây xanh đã và đang được trồng mới đều có tán rộng, trong khi vỉa hè tại một số tuyến đường thì lại rất nhỏ. Do đó đòi hỏi Tp.Pleiku cần có sự quy hoạch lâu dài đối với hệ thống cây xanh đô thị. Bởi lẽ, việc đầu tư cho cây xanh đô thị không chỉ đơn thuần là cải thiện môi trường sống mà nó còn phải đẹp trong mắt mọi người./.

Lệ Xuân, Cao Duy

Trả lời