Để ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa bão năm nay, thành phố Pleiku đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống và khắc phục thiên tai để kịp thời ứng phó. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra.
Là địa bàn có nhiều điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng trong mùa mưa gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân . Do đó, phường Phù Đổng, TP. Pleiku luôn chủ động các phương án phòng chống thiên tai như: Thông tin kịp thời dự báo thời tiết về tình hình mưa bão đến Nhân dân, đặc biệt là các hộ dân có nhà ở thấp hơn cống thoát nước để chuẩn bị ứng phó và giữ gìn vệ sinh môi trường; Huy động lực lượng ra quân nạo vét hệ thống kênh, mương, cống thoát nước trên địa bàn.
Anh Nguyễn Đức Mão – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy quân sự phường luôn coi việc phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhất là vào thời điểm mùa mưa bão sắp tới. Theo đó, chúng tôi đã phối hợp cùng các Hội, đoàn thể của phường và đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia các phần việc cụ thể như: phát quang bụi rậm, chặt tỉa cây cối, tháo dỡ vật kiến trúc gây cản trở dòng chảy và nạo vét hệ thống kênh mương trên địa bàn; Tuyên truyền đến bà con nhân dân về chủ động thực hiện phòng chống mưa bão hiệu quả an toàn; Rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu nhằm kịp thời tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện xử lý, khắc phục.”
Năm 2023, mưa bão, dông lốc cục bộ đã gây thiệt hại về tài sản trên địa bàn thành phố với tổng giá trị 3,3 tỷ đồng, do đó, việc chủ động thực hiện các phương án phòng chống thiên tai được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt. Kết quả đến nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp được kiện toàn; 100% lực lượng xung kích tại cơ sở phát huy hiệu quả hoạt động; 100% hộ dân các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa bão được tuyên truyền, hỗ trợ phòng chống; 100% điểm xung yếu được rà soát, đánh giá hiện trạng để kịp thời khắc phục…
Ông Nguyễn Văn Nhơn – Phường Tây Sơn, TP. Pleiku nói: “Các Đội bên công trình đô thị thường xuyên đi cắt tỉa cây xanh, khơi thông cống rãnh cũng như tuyên truyền vận động nhân dân chúng tôi chấp hành việc để rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi. Nhờ vậy thì khi mà mùa mưa tới, cây cối không có gãy đỗ ra đường phố, cầu cống thông suốt, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là khi tham gia giao thông trong mùa mưa bão.”
Ngay từ đầu năm 2024, thành phố Pleiku đã chỉ đạo các ban, ngành và 22 xã, phường kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, đơn vị để xây dựng phương án, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết về phương tiện, vật tư, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”; Đa dạng hình thức tuyên truyền đến Nhân dân chủ động ứng phó khi có mưa bão xảy ra. Đối với khu vực nội thành, thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai rà soát để kịp thời cắt, tỉa cành, chặt hạ , chống đỡ hệ thống cây xanh; Nạo vét cống rãnh, sửa chữa mương thoát nước và thành lập Tổ ứng trực thu gom rác thải trên các tuyến đường nhằm tăng khả năng tiêu thoát khi mưa xuống. Đồng thời, phối hợp cùng Điện lực Pleiku tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn.
Ông Đoàn Ngọc Minh – Phó Giám đốc Điện lực Pleiku cho biết: “Chúng tôi đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Đội xung kích tại đơn vị và được diễn tập thường xuyên; Chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền và phát tờ rơi trên địa bàn thành phố cũng như cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện tại các phường, xã: Kiểm tra thông tin liên lạc sẵn sàng, xử lý sự cố 24/24; Đối với công tác kỹ thuật thì thực hiện tổng kiểm tra lưới điện tại thành phố, đặc biệt là đối với vị trí xung yếu và mức độ của đường dây và Trạm biến áp và tiến hành xử lý, chằng chống, cắt tỉa những cây xanh có khả năng ngã, đổ vào đường dây.”
Với sự vào cuộc của chính quyền, cùng ý thức chủ động ứng phó của người dân, hy vọng mùa mưa bão năm nay thành phố Pleiku sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Khánh Phượng – Bá Bính