Tình hình thời tiết nắng mưa xen kẽ những ngày gần đây đang tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn phát triển và làm lan truyền bệnh sốt xuất huyết. Trước nguy cơ này, các cấp, ngành, chính quyền trên địa bàn thành phố Pleiku đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

Hiện nay, TP.Pleiku đang trong giai đoạn giao mùa là thời điểm thuận lợi cho các loại dịch bệnh nói chung, đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát. Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, khoa Kiểm soát bệnh tật- Trung tâm y tế Thành phố Pleiku phối hợp với trạm y tế các xã, phường và người dân đồng loạt ra quân chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Y sỹ Hồ Thái Sơn – Phó Trưởng trạm y tế phường Hội Phú-TP.Pleiku cho biết: “Trạm y tế cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân phường ra quân diệt lăng quăng bọ gậy trên toàn phường và cùng với tổ dân phố cũng như người dân phát quang bụi rậm, lật úp tất cả các dụng cụ chứa nước để hạn chế tối đa việc phát triển của lăng quăng bọ gậy và hạn chế số ca mắc trên địa bàn của phường”.
Theo báo cáo của Khoa Kiểm soát bệnh tật- Trung tâm y tế thành phố, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Pleiku có 90 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tuy số ca mắc đang ở mức thấp nhưng với quyết tâm không để dịch sốt xuất huyết gia tăng trong giai đoạn hiện nay, trạm y tế các xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyền truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch; giữ vệ sinh nhà cửa, khu vực xung quanh nhà; hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu, triệu chứng bệnh sốt xuất huyết và cách chăm sóc người thân khi mắc bệnh.
Ông Bùi Trọng Lý – Tổ dân phố 2, phường Phù Đổng-TP.Pleiku nói: “Để phòng chống sốt xuất huyết thì bản thân gia đình tôi thì thứ nhất là phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, dùng những thuốc khử khuẩn xịt xung quanh nhà; các chậu nước mình không để cho nó tồn đọng lại mình phải có nắp đậy lại; ngủ thì bỏ màn và hướng dẫn các cháu là tự bảo vệ sức khoẻ, bận quần dài và nhà cửa phải thoáng mát”.
Bên cạnh đó, Thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các địa phương có nguy cơ xuất hiện bệnh sốt xuất huyết, nhằm phát hiện sớm ổ dịch và xử lý kịp thời. Trung tâm y tế thành phố thực hiện phun hóa chất Permerthrin để diệt muỗi trong các khu vực có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, khu vực đông dân cư, nơi có nguy cơ cao bùng phát bệnh sốt xuất huyết. chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất để chủ động thực hiện xử lý ổ dịch khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Bác sĩ Trần Duy Khánh – Khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế TP. Pleiku thông tin: “Để chủ động phòng thì chúng tôi đã có những phương án đó là: Cắt đứt những nguồn lây của bệnh, lây truyền của bệnh xuất huyết, chẳng hạn như là loại bỏ các véctơ truyền bệnh như là muỗi hoặc là loăng quăng bọ gậy bằng cách là tuyên truyền cho người dân các phương án phòng chống dịch bằng cách là loại bỏ các dụng cụ chứa nước, chứa lăng quăng, bọ gậy hoặc là ngủ màn, hoặc là sử dụng các hình thức là thoa kem chống muỗi hoặc là phun có hóa chất để loại trừ các véc tơ gây bệnh như là muỗi”.
Với sự chuẩn bị chu đáo từ khâu chỉ đạo đến việc tăng cường thực hiện các biện pháp, giám sát dịch bệnh, huy động sự tham gia của Nhân dân trong việc diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy đã góp phần hạn chế số trường hợp mắc bệnh và lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe Nhân dân./.
CTV Hải Yến – Bá Bính