Sau nhiều năm đi vào hoạt động, chợ Hoa Lư nằm trên trục đường Cách mạng Tháng 8, thuộc phường Hoa Lư, thành phố Pleiku đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình mua bán, đi lại và đặc biệt là tiểu thương đang kinh doanh ở chợ, thành phố Pleiku đã xây dựng chợ mới Hoa Lư cách không quá 500m. Đây là chủ trương hợp lý rất cần sự đồng thuận của người dân.

Năm 1992, chợ Hoa Lư, thuộc phường Hoa Lư, thành phố Pleiku hình thành và đi vào hoạt động; sau gần 30 năm sử dụng, chợ xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo các điều kiện kinh doanh, buôn bán và nhất là ảnh hưởng an toàn giao thông trên tuyến đường Cách mạng Tháng 8. Trước thực tế đó, UBND thành phố Pleiku xây dựng chợ Hoa Lư ở vị trí mới, cách chợ cũ khoảng 500 mét với quy mô gồm 59 kiốt bán hàng và hai khu nhà lồng với 192 sạp hàng; tổng diện tích sử dụng trên 2.700m2 cùng hệ thống điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Trước sự quan tâm của chính quyền thành phố, nhiều tiểu thương đã đồng ý vào chợ mới kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hộ chưa đồng tình.
Bà Lương Thị Thanh – Tiểu thương chợ Hoa Lư – TP.Pleiku cho biết: Còn 5 năm hợp đồng còn lại thì cứ để cho chúng tôi kinh doanh; còn lại nếu các anh làm không ổn thỏa thì cứ bồi thường cho thỏa đáng cho dân đi thì chúng tôi sẽ tính tiếp”.
Theo lý giải của những hộ không chịu di dời đến chợ mới thì hợp đồng đã ký kết còn 5 năm nữa mới hết hiệu lực, hơn nữa vào chợ mới dễ bị mất khách vì địa thế không thuận lợi. Nhưng thực tế của chợ Hoa Lư đã xuống cấp trầm trọng, rất khó đảm bảo an toàn . Và có lẽ chợ Hoa Lư cũ là chợ tồn tại nhiều cái không an toàn nhất, đó là không đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, mỹ quan, không vệ sinh môi trường, không bãi giữ xe và đặc biệt là không đóng bất kỳ loại phí nào kể từ năm 2014 trở lại đây.
Bà Bùi Thị Thủy – Tiểu thương chợ Hoa Lư – TP.Pleiku nói: “3 năm gần đây mình không đóng các khoản phí. Tại vì bên phường nói là chấm dứt, không có hợp đồng gì nữa, không thuế, không gì hết”.
Việc chọn lựa một giải pháp an toàn cho người dân mua bán, kinh doanh là điều phải làm. Chính vì lẽ đó, song hành với xây chợ mới, UBND thành phố Pleiku cũng xây dựng nhiều chính sách ưu đãi cho các tiểu thương trên cơ sở không để người dân phải chịu thiệt khi di dời vào chợ Hoa Lư mới. Hầu hết người dân cũng như tiểu thương kinh doanh lâu năm tại chợ Hoa Lư nhận ra điều này và hưởng ứng tích cực.
Chị Trần Thị Trang – TP. Pleiku cho biết: “Tôi thấy là hợp lý vì ngoài kia tắc đường, họ đứng tràn ra ngoài đường rất nguy hiểm. Vô đây thì bãi giữ xe thoải mái, đường vô thì tách biệt với đường lớn, nhà vệ sinh có chứ ngoài kia đâu có gì đâu nên là vô đây là rất hợp lý. Thấy mấy người kia nói vô đây sợ không bán được vì người ta quen chợ cũ rồi , còn tôi nghĩ người bán đi thì người mua cũng theo, như tôi đây họ cũng theo vô”.
Theo kế hoạch, ngày 26.5, chợ Hoa Lư cũ sẽ chính thức dừng hoạt động. Nhằm giúp người dân và nhất là tiểu thương có môi trường kinh doanh, mua sắm thuận lợi nhất, sau khi chợ Hoa Lư mới được xây dựng , thành phố Pleiku cũng đã chỉnh sửa một số hạng mục phù hợp theo yêu cầu của các tiểu thương đồng thời triển khai thông tuyến đối với một số tuyến đường xung quanh để mở thêm cổng ra vào chợ. Đặc biệt, UBND thành phố cũng xây dựng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi phục vụ lợi ích của tiểu thương.
Ông Nguyễn Kim Đại-PCT UBND Tp.Pleiku cho biết: “ Về cơ chế thì thành phố đã xây dựng một số cơ chế ưu đãi cho các tiểu thương, chẳng hạn như là: khi các hộ tiểu thương chuyển vào chợ Hoa Lư mới thì được hưởng 1 năm không thu lệ phí, không thu tiền mặt bằng; thứ 2 nữa là hỗ trợ tiền di dời, tiền điện, tiền internet”.
Mục đích cuối cùng việc xây dựng chợ Hoa Lư mới của thành phố Pleiku cũng chỉ để phục vụ nhu cầu mua bán, kinh doanh của người dân địa phương, trong đó sát sườn nhất là tiểu thương. Nhưng chỉ vì những lý do không đáng có và nhất là vì một chút quyền lợi cá nhân có thể bị ảnh hưởng nên công tác di dời chợ cũ Hoa Lư chậm tiến độ gần 3 năm so với kế hoạch đề ra. Đây là điều rất đáng quan tâm và suy nghĩ của mỗi công dân thành phố trong việc góp phần làm cho phố núi Pleiku ngày một khang trang, xanh sạch đẹp hơn./.