Tổng kết Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”

Cập nhật 24/12/2021, 18:12:18

Chiều nay (24/12), Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đ/c Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Trong suốt giai đoạn 2012 – 2020, Nghị quyết 21 được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên phạm vi cả nước, tạo bước đột phá từ nhận thức đến hành động, phát huy vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH đã đạt được kết quả nhất định, số đối tượng tham gia năm sau đều cao hơn năm trước. Tính đến hết năm 2020 số người tham gia bảo hiểm xã hội trên 16,188 triệu người, đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHXH tự nguyện có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng gần gấp 10 lần so với năm 2012. Số người tham gia BHYT tăng nhanh qua các năm, vượt mục tiêu Nghị quyết số 21 đề ra với khoảng 88 triệu người tham gia, chiếm 90,97% dân số. Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn đối với công tác BHYT giai đoạn 2012-2020 theo Nghị quyết 21. Tuy đạt mục tiêu BHYT toàn dân nhưng trong từng nhóm đối tượng vẫn còn một số khó khăn để tiếp tục mở rộng độ bao phủ và vẫn còn 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế. Diện bao phủ BHXH thấp, khó đạt được mục tiêu đề ra, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng. Độ bao phủ BHXH chênh lệch rất lớn giữa các địa phương, giữa các vùng trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Những phân tích, đánh giá, bài học kinh nghiệm từ các bộ, ngành, các địa phương tại hội nghị này đã thể hiện rõ sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan bộ, ngành từ trung ương đến địa phương, khẳng định Nghị quyết đã đi vào cuộc sống và có những đóng góp to lớn. Sau gần 10 năm triển khai Nghị quyết 21 đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đời sống nhân dân, góp phần đạt được mục tiêu an sinh xã hội một cách bền vững. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế Trung ương sẽ đề xuất Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết mới để công tác BHXH, BHYT được nâng lên một tầm mới trong giai đoạn phát triển mới. Quan điểm, mục tiêu đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới là từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện BHXH toàn dân trên cơ sở đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và BHYT toàn dân, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế./.

Kim Châu, Viễn Khánh

Trả lời