Tổng kết Dự án “Ứng phó khẩn cấp về nước sạch vệ sinh cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam”

Cập nhật 28/3/2017, 08:03:31

Sáng ngày 27/3, tại TP.Pleiku, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam và đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (Unicef) tại Việt Nam đã tổ chức tổng kết Dự án “Ứng phó khẩn cấp về nước sạch vệ sinh cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tài trợ. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – Kpăh Thuyên. Hội nghị với sự tham gia của 48 đại biểu là cán bộ dự án, thành viên Ban quản lý rủi ro thiên tai của các trường học và nhóm vệ sinh tổng thể của các xã tham gia dự án tại 6 tỉnh được triển khai dự án.

 

Dự án “Ứng phó khẩn cấp về nước sạch vệ sinh cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tài trợ được triển khai từ ngày 01/11/2016 đến ngày 28/02/2017 tại 6 tỉnh của 3 khu vực Tây Nguyên, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long gồm: Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng và Bến Tre. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện dự án gần 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho hơn 4.000 đối tượng hưởng lợi gồm người dân, học sinh, giáo viên, cán bộ Hội CTĐ các cấp, và cán bộ chính quyền, các ngành, đoàn thể ở các xã của 6 tỉnh nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường cho trường học, các hộ gia đình và cộng đồng; đồng thời nâng cao năng lực quản lý trong thực hiện các sáng kiến hướng tới phục hồi và tăng cường sức chống chịu với hạn hán. Đối với tỉnh Gia Lai, dự án được triển khai thực hiện với việc xây dựng 2 nhà vệ sinh và 9 bồn nước tại 4 trường học của 2 xã  Lơ Ku và Sơn Lang (huyện Kbang). Với sự tham gia từ cộng đồng, đặc biệt là từ việc lựa chọn địa bàn hưởng lợi cho đến đối tượng hưởng lợi đều đúng theo tiêu chí đề ra nên hiệu quả mang lại tích cực; góp phần làm thay đổi hành vi cũng như nhận thức của cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai. Hội nghị đã thảo luận và đưa ra những cách làm hay, những mô hình hiệu quả để nhân rộng trong triển khai thực hiện dự án thời gian tới./.

Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời