Chiều ngày 15-2-2015 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác đảm bảo an ninh biên giới; phòng, chống tội phạm năm 2014 với Công an tỉnh Ratanakiri và Stung Treng, Vương quốc Campuchia. Đồng chí Dương Văn Trang – Phó bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị Tổng kết thực hiện hợp tác đảm bảo an ninh biên giới; phòng, chống tội phạm năm 2014 với Công an tỉnh Ratanakiri và Stung Treng, Vương quốc Campuchia.
Trong năm qua, Công an 3 tỉnh đã chủ động phối hợp, triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy; phá rã nhiều đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai vượt biên trái phép sang Campuchia, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
Trên cơ sở kết quả đạt được, lãnh đạo Công an ba tỉnh tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện hợp tác đảm bảo an ninh biên giới, phòng, chống tội năm 2015. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục duy trì phát triển truyền thống tốt đẹp giữa 2 dân tộc; đảm bảo tốt an ninh biên giới, vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là bọn phản động FULRO; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thông thương làm ăn phát triển kinh tế.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang – phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn Chính phủ Campuchia nói chung, chính quyền và Công an tỉnh Ratanakiri và Stung Treng nói riêng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, giúp các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện kinh doanh, phát triển kinh tế trên đất nước Campuchia; lực lượng Công an các tỉnh biên giới cần tăng cường tham mưu cho chính quyền địa phương, cùng ban phân giới cắm mốc nhanh chóng hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia.
Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, lãnh đạo Công an tỉnh Ratanakiri và Stung Treng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa Công an ba tỉnh sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới và là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội giữa 2 Quốc gia./.
Quốc Thành – Lê Ánh (CTV)