Tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 – 2020

Cập nhật 03/12/2020, 17:12:51

Các nguồn vốn hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã phát huy hiệu quả trong việc cải thiện, nâng cao đời sống người dân và góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội ở Gia Lai phát triển. Điều này một lần nữa được khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác Phi chính phủ nước ngoài tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 – 2020 được UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức vào sáng nay (3/12). Tham dự Hội nghị có ông Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN; về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự Hội nghị, còn có đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN, các tổ chức trong nước và các quỹ, các cơ quan hợp tác phát triển của một số quốc gia.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, thực hiện 24 dự án của 32 tổ chức PCPNN với tổng giá trị cam kết là gần 110 tỷ đồng (tương đương trên 4,8 triệu USD); đến nay, tổng giá trị thực hiện, giải ngân đạt hơn 50% tổng giá trị cam kết. Bên cạnh đó, tỉnh còn tiếp nhận 14 chương trình, khoản hỗ trợ phi dự án có yếu tố nước ngoài với tổng giá trị cam kết thực hiện hơn 4,6 tỷ đồng (tương đương 200 ngàn USD). Qua 3 năm triển khai thực hiện, các dự án theo 6 nhóm, lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của UBND tỉnh đã đem lại những hiệu quả tích cực, nhất là về ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực xã hội… Các dự án khi triển khai đã tiến hành hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ dân. Qua đó, đã giúp cải thiện và từng bước nâng cao đời sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số; đồng thời, góp phần tích cực trong đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức PCPNN, trong nước và các sở, ngành của tỉnh đã trình bày nhiều tham luận nêu bật hiệu quả của những dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2018 – 2020; đồng thời, cũng chia sẻ, trao đổi một số kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đây, các tổ chức phi Chính phủ cũng cam kết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các dự án ở tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc tổ chức iDE tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi cũng muốn tiếp tục thực hiện dự án ở tỉnh Gia Lai, tỉnh đầu tiên mà tổ chức iDE triển khai ở khu vực Tây Nguyên vì ở đây chúng tôi đã có được sự tin tưởng và mạng lưới cộng tác viên. Và cũng chỉ góp ý với các địa phương là các hoạt động cần triển khai nhanh hơn vì các dự án về sau càng gần với cơ chế thị trường, càng gần với các hoạt động của tư nhân; mà mỗi lần mà chậm thì cơ hội nó qua đi trong khi nguồn viện trợ ngày càng ít đi; chúng tôi cũng mong muốn các hoạt động khảo sát, tìm hiểu nhu cầu, thông tin được các thông tin hỗ trợ để sau này không phải chỉnh sửa và niềm tin của nhà tài trợ tăng lên”.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Cố vấn Làng trẻ em SOS quốc tế tại Việt Nam cho biết: “Ít nhất trong thời gian 3 năm tới chúng tôi tiếp tục cam kết hỗ trợ khoản kinh phí hàng năm là 270.000 USD như những năm trước. Như chúng ta đã biết thì Làng trẻ em SOS Pleiku mới chỉ nuôi dưỡng các cháu mồ côi với thời gian dài hạn và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ triển khai giai đoạn thứ 2 đó là dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em và chăm sóc, thay thế ngắn hạn. Đây là cái hoàn toàn mới và hoàn toàn phù hợp với Luật Trẻ em 2016 và cũng phù hợp với Nghị quyết của Liên hợp quốc về bảo vệ trẻ em”.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu, những chia sẻ thẳng thắn, chân tình của các đại biểu nhằm giúp tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng công tác PCPNN trong thời gian tới. Qua đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp, rà soát để tháo gỡ nhứng khó khăn, vướng mắc và trên cơ sở những quy định của pháp luật Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi Chính phủ khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí Đỗ Tiến Đông mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức phi Chính phủ tiếp tục dành sự quan tâm, ưu tiên viện trợ nhiều hơn nữa cho tỉnh Gia Lai nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Đồng chí Đỗ Tiến Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh Gia Lai luôn xác định nguồn vốn viện trợ phi chính nước ngoài là một trong những nguồn lực hỗ trợ quan trọng cùng với ngân sách của tỉnh giúp phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững. Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN đến hoạt động viện trợ tại địa phương; thực hiện cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn, các đối tác của tỉnh cũng sẽ tích cực đồng hành cùng với các tổ chức PCPNN, nhà tài trợ triển khai các hoạt động viện trợ đạt kết quả. Tỉnh Gia Lai rất mong trong thời gian tới, các tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ tiếp tục dành sự quan tâm, ưu tiên viện trợ hơn nữa cho tỉnh, hy vọng mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai với các tổ chức PCPNN, nhà tài trợ ngày càng gắn bó, bền chặt hơn. Một lần nữa, thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao, sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban điều phối viện trợ nhân dân và trên hết là sự giúp đỡ hết sức quý giá của các tổ chức PCPNN, nhà tài trợ đối với tỉnh Gia Lai”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích đóng góp trong công tác PCPNN tỉnh Gia Lai từ năm 2018 – 2020./.

Đức Hải, R’Piên

                                                                                                              

Trả lời