Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” giai đoạn 2012 – 2017.
5 năm qua, hai đơn vị đã tích cực triển khai chương trình phối hợp vận động phụ nữ ở 17 huyện, thị xã, thành phố tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, sát với điều kiện và tình hình thực tế.
Các cấp hội phụ nữ ở biên giới phối hợp với các đồn phòng triển khai nhiều nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú trong hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Nổi bật là công tác phối hợp giáo dục, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã tuyên truyền trên 5.400 buổi với trên 141.800 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Hai bên phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn về công tác đối ngoại, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội tại 3 huyện biên giới cho cán bộ Hội và hội viên nòng cốt; tổ chức cho hội viên phụ nữ tham gia nhận biết dấu hiệu đường biên, mốc giới; vận động trên 400 học sinh bỏ học quay lại trường. Với nhiều hình thức, cách làm năng động, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.
Tại hội nghị, 9 tập thể và 9 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị. Đại diện lãnh đạo hai bên cũng đã ký kết Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” giai đoạn 2017 – 2022./.
Hữu Lanh – Mạnh Hà