Sáng 13/10, tại huyện Mang Yang, Trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng ( giai đoạn 2012-2015) và ký kết chương trình phối hợp ( giai đoạn 2016-2020).
Điểm sáng trong chương trình phối hợp được thực hiện thời gian qua đó là 2 bên đã tổ chức thành công nhiều chương trình ý nghĩa như “thắp sáng niềm tin”, thành lập “ Quỹ tấm lòng vàng” để giúp đỡ các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn sau khi chấp hành xong án phạt tù. Cùng với đó, nhiều hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp lý, hỗ trợ dạy nghề – truyền nghề, hỗ trợ giới thiệu việc làm, chăm sóc sức khỏe, dạy văn hóa… đã được triển khai, qua đó giúp mỗi phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước để sau này hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích.
Phạm nhân Lưu Văn Cường, Đội 17, phân trại số 1, trại giam Gia Trung, Tổng cục VIII, Bộ Công an cho biết: “Thời gian đầu khi ở trong trại giam thì tôi cảm thấy rất chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Tuy nhiên sau này được cán bộ trại giam dìu dắt, tận tình hướng dẫn nên tôi đã nhận ra sai lầm, ăn năn hối cải và tôi đã cố gắng hết mình để chấp hành tốt án phạt, sau này trở thành người có ích cho xã hội”.
Phát huy những kết quả đã đạt được, cũng như khắc phục những mặt còn hạn chế, tại hội nghị, 2 bên đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016-2020, tập trung vào 5 nhiệm vụ căn bản. Trong đó nhiệm vụ trọng được xác định đó là tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, kỹ năng sống và tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên…
Anh Nguyễn Ngọc Thọ, PCT Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai nói: “ Những anh em sau này khi chấp hành xong án phạt tù thì tìm kiếm được việc làm còn thấp, nguồn vốn vay để phát triển sản xuất còn hạn chế. Rất mong thời gian đến, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, các ngân hàng quan tâm đến đối tượng này để anh em tái hòa nhập cộng đồng đạt kết quả tốt”.
Cũng tại hội nghị, 2 tập thể và 4 cá nhân đã được Tổng cục VIII – Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng ( giai đoạn 2012-2015). 20 phạm nhân đã được Giám thị Trại giam Gia Trung khen thưởng vì nỗ lực trong lao động, cải tạo tốt…./.
Đoàn Bình – Thanh Sáng