Tổng kết 10 năm thực hiện tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 12/5/2018, 16:05:42

Song song với các chương trình hỗ trợ khác, Chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số được đánh giá là một trong những chương trình có tác động tích cực đối với công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc tộc thiểu trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đánh giá kết quả chương trình này, sáng ngày 11/5 UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ayun H’Bút – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Đức Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

Gần 3.500 tỷ đồng là doanh số cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số tính từ năm 2007 đến nay, chiếm gần 40% tổng doanh số cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội với trên 203 ngàn lượt hộ vay. Tính đến hết quý I năm 2018 toàn tỉnh còn gần 71 ngàn khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang còn dư nợ, chiếm hơn 50% tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Dư nợ bình quân hơn 26 triệu đồng/hộ. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào tộc thiểu số. 10 năm qua toàn tỉnh có 95 ngàn hộ thoát nghèo.

Ghi nhận kết quả đạt được, nhân dịp này đã có 15 tập thể và 15 cá nhân được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí, trình độ canh tác của bà con còn lạc hậu, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế nên giá trị kinh tế mang lại đạt thấp.

Để khắc phục những hạn chế này, phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho rằng các cấp, các ngành cần phải có những giải pháp quyết liệt và cụ thể hơn nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Trong đó tập trung công tác tuyên truyền, tổ chức tham quan học hỏi, nhân rộng các mô hình sản xuất giỏi, tăng cường nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình với nguồn vốn tín dụng chính sách, không để nợ xấu tăng cao, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng cũng đề nghị xem xét, nâng mức cho vay cao hơn so với hiện nay:

“Về mức cho vay tôi cho là thấp. Dư nợ bình quân 26 triệu/hộ còn thấp. Để xóa nghèo bền vững sẽ rất khó. Vì vậy nên cho vay cao hơn và mở. Có những cái thất thoát nhiều nhưng mức cho vay lại lớn. Có những cái thất thoát không đáng bao nhiêu thì lại không tin nông dân, không tin dân nghèo. Có dự án cho vay hàng trăm ngàn tỷ, mất trắng nhưng cho vay hộ nghèo thì nợ xấu lại 0,4% nhưng lại không tin bà con. Chúng ta không tin nông dân, không tin dân nghèo thì làm sao họ thoát nghèo được?”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cần có cơ chế ưu đãi đặc biệt cho một số ngành nghề khác ngoài sản xuất nông nghiệp nhằm khuyến khích bà con mở rộng ngành nghề, tăng thu nhập để ổn định cuộc sống, Đồng chí nói: “Những ngành nghề không liên quan đến đất đai đề nghị NHCSXH VN quan tâm và có cơ chế ưu đãi. Vì người đẻ ra chứ đất không đẻ ra. Với đồng bào, đất là phương tiện, là công cụ, không có đất, bà con rất khó khăn, bà con không làm dịch vụ như người Kinh được, chỉ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy những phần vốn vay cho dịch vụ, thương mại, công nghiệp là hết sức ưu tiên”.

Về phía Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn, góp phần cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hồng Uyên, Cao Duy

Trả lời