Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới dưới sự chủ trì của các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đ/c Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ bên cạnh những kết quả đạt được, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị vẫn còn nhiều mặt chưa đạt kết quả như mong muốn. Gia Lai tuy chưa phải là điểm nóng về ma túy, nhưng số người nghiện, địa bàn và các vụ phạm tội về ma túy có chiều hướng gia tăng. Hiện toàn tỉnh có 166/222 xã, phường, thị trấn, trên 900 đối tượng liên quan đến ma túy. Số vụ phạm tội về ma túy phát hiện trung bình mỗi năm tăng từ 10-30%. Trong tổng số trên 900 đối tượng liên quan đến ma túy có gần 65% trong độ tuổi thanh thiếu niên. Đây là vấn đề đáng lo ngại đòi hỏi phải có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của ma túy trong thanh thiếu niên và học sinh. Hiệu quả cai nghiện thấp, tỷ lệ tái nghiện cao, thiếu cơ sở điều trị… là những khó khăn đặt ra hiện nay trong khi các nguồn lực, nhất là kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống ma túy chưa đáp ứng được so với yêu cầu. Đây là thách thức và là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và phải xác định công tác tuyên truyền là biện pháp quan trọng trong chiến lược phòng chống ma túy./.
Kim Châu, Thanh Sáng