Sáng 9/12, Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020 và Năm An toàn giao thông 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành là thành viên Ban ATGTtỉnh.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá, trong 5 năm qua, công tác bảo đảm trật tự ATGT đã có sự chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, tình hình trật tự ATGT đã được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, so với cùng kỳ 5 năm trước số vụ tai nạn giảm 42,71%, số người chết giảm 19,01% và số người bị thương giảm 53,91%, trong điều kiện dân số, nhu cầu đi lại và phương tiện cơ giới gia tăng nhanh.Đặc biệt, năm 2020 đã giảm trên 10% cả số vụ, số người chết, số người bị thương; lần đầu tiên số người chết do TNGT của cả nước giảm xuống dưới 7.000 người.
Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai cũng chỉ ra: 5 năm (tính từ ngày 15-12-2015 đến 14-11-2020), trên địa bàn tỉnh xảy ra 1.896 vụ TNGT, làm chết 1.145 người, bị thương 2.018 người. So với giai đoạn 2011-2015, TNGT giảm cả 3 tiêu chí: giảm 10,73% số vụ, giảm 5,76% số người chết và giảm 17,02% người bị thương. Theo đánh giá, TNGT trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chínhưng còn diễn biến phức tạp, nhất là TNGTliên quan đến xe mô tô, TNGT trong lứa tuổi thanh thiếu niên, vi phạm nồng độ cồn trong điều khiển phương tiện…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia-Trương Hòa Bìnhđãbiểu dương một số Bộ, ngành và địa phương giảm cả 3 chỉ số về TNGT trong 5 năm qua. Đồng thời,chỉ ra một số nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới.Trong đó, Ủy ban ATGT Quốc gia phải xây dựng và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, trong đó mục tiêu là giảm TNGT từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông-Vận tải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về an toàn giao thông;Bộ Công an chú trọng mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp cao điểm, tập trung xử lý đối với lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy. Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các bộ, ngành thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đặc biệt, UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2021, đề ra những nhóm giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình của từng địa phương…
Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia-Trương Hòa Bình cũng đã phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021-2025 trên toàn quốc./.
Lê Thư, Duy Linh