Chiều nay (28/3), tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức buổi Gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu gồm 13 tỉnh (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên), nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì buổi Gặp mặt.
Tham dự buổi Gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các địa phương; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân, gia đình chính sách trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đắk Nông, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xúc động ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Nhiều đại biểu rất vui mừng trước những kết quả mà đất nước đã đạt được sau 50 năm thống nhất và thực hiện công cuộc đổi mới.
Phát biểu tại buổi Gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận ý kiến đóng góp rất tâm huyết và đầy trách nhiệm của các đại biểu. Tổng Bí tư Tô Lâm nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn, những cống hiến, hy sinh của các anh hùng Liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước có được độc lập và phát triển như ngày hôm nay. Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn trong thời gian tới, Trung ương tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu từ các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo các cấp để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.
Đỗ Vinh – Đình Hiệp