Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh phát triển kinh tế Gia Lai một cách sâu sắc, toàn diện và bao trùm dựa trên 3 trụ cột chính

Cập nhật 06/1/2025, 19:01:27

Phát biểu Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vào sáng nay (6/1), đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh: Chúng ta quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh khá của khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên và đẩy mạnh phát triển kinh tế của Gia Lai một cách sâu sắc, toàn diện và bao trùm dựa trên 3 trụ cột chính là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và phát triển công nghiệp. Cùng tham gia buổi làm việc, về phía Đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đón tiếp và làm việc với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, định hướng của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai báo cáo: “Đầu nhiệm kỳ, dịch Covid-19 kéo dài, tác động nặng nề đến các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội; quy mô nền kinh tế của tỉnh, nguồn lực đầu tư và phát triển hạn chế, chưa tạo được nền tảng vững chắc để bứt phá; các điểm nghẽn và một số vấn đề phức tạp, bất cập trong quá trình phát triển chưa được giải quyết hiệu quả… đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song được sự quan tâm lãnh đạo, định hướng của Trung ương, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và xây dựng, ban hành 4 nghị quyết chuyên đề: Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh Gia Lai đến năm 2030; thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời ban hành các chương trình hành động thực hiện chuyển đổi số và thực hiện Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.”

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trong. Cụ thể: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước tăng bình quân 6,21%/năm; quy mô kinh tế gấp 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Dự ước đến cuối năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 75,69 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội của tỉnh Gia Lai tiếp tục được quan tâm, đầu tư và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; các giá trị văn hóa đặc sắc được bảo tồn, gìn giữ và phát huy; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, đảm bảo theo Nghị quyết đề ra. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại tiếp tục được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đã tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Cùng với báo cáo về các nhóm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã có một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” như cần ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng Tây Nguyên; sớm ban hành các chương trình, kế hoạch để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; có cơ chế, chính sách, tiêu chí cụ thể để bố trí đủ vốn ngân sách nhà nước ưu tiên tập trung thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng, các dự án trọng điểm, liên kết vùng, như: Dự án Đầu tư xây dựng Cao tốc Pleiku – Quy Nhơn; Dự án Nâng cấp Cảng hàng không Pleiku lên cấp 4C…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến giúp tỉnh Gia Lai tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án Cao tốc Pleiku – Quy Nhơn trong năm 2025, nâng cấp Cảng hàng không Pleiku; tháo gỡ khó khăn trong các dự án năng lượng tái tạo, dự án chuyển rừng nghèo sang trồng cây cao su và các giải pháp khai thác tiềm năng về nông nghiệp, năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương, đánh giá cao, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu và những kết quả, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh; là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống cách mạng, các dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn giữ được nhiều giá trị truyền thống đặc sắc, tạo nên sự phong phú, đa dạng văn hóa trong cộng đồng 44 dân tộc anh em chung sống thuận hòa để cùng xây dựng Gia Lai, Tây Nguyên giàu đẹp. Cùng với chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu những tiềm năng, lợi thế mà tỉnh Gia Lai cần tập trung khai thác, phát huy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận: “Gia Lai nằm ở trung tâm Tây Nguyên, rộng thứ hai cả nước, đất đai phì nhiêu, cảnh quan thiên nhiên đa dạng từ các cao nguyên đến thung lũng, sông suối, hồ, và rừng nguyên sinh. Những đặc điểm này mang lại sự đa dạng về khí hậu và thổ nhưỡng, tạo tiền đề phát triển ngành nông nghiệp quy mô lớn, cả về trồng trọt và chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao; làm tiền đề cho phát triển ngành công nghiệp chế biến. Tài nguyên du lịch phong phú với những danh lam thắng cảnh tự nhiên vẫn giữ được sự nguyên sơ nên hấp dẫn đặc biệt. Địa hình đa dạng, khí hậu ôn hoà đã tạo cho Gia Lai có những thắng cảnh thiên nhiên hùng vỹ giữa đại ngàn, hệ sinh thái động thực vật phong phú mang đặc điểm chuyên biệt của rừng Tây Nguyên. Gia Lai hội tụ những nét văn hóa Tây Nguyên độc đáo và giàu bản sắc, một vùng đất huyền thoại với kho tàng sử thi Tây Nguyên và không gian văn hóa âm nhạc cồng chiêng được UNESCO công nhận là “Di sản văn hoá phi vật thể” của nhân loại. Gia Lai có diện tích rừng tự nhiên lớn, đó là thứ tài nguyên vô giá cần hết sức giữ gìn. Gia Lai có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với các tỉnh trong khu vực và các vùng kinh tế trọng điểm cả nước, làm tiền đề để thu hút đầu tư và phát triển giao thương. Ngoài ra, tỉnh còn có tiềm năng về năng lượng tái tạo.”

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ: Yêu cầu tăng trưởng và phát triển đặt ra cho Gia Lai và cả nước là rất cao, chúng ta phải xác định quyết tâm cao, suy nghĩ lớn, tạo những nền tảng cần thiết trong năm 2025 để vững tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Cơ bản nhất trí với một số nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh Gia Lai đã đề ra, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chúng ta quyết tâm phát triển Gia Lai trở thành tỉnh khá của khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên, trù phú về nông nghiệp hữu cơ, đa dạng về sinh thái, phong phú, đặc sắc về vốn văn hóa, bền vững về mặt xã hội và môi trường, đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó phải xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo: “Cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tháo gỡ những ách tắc và điểm nghẽn phát triển, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. Cái này rất quan trọng và để hoàn thành các mục tiêu thì cần có bước phát triển vượt bậc, đột phá. Tập trung lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, trọng tâm là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu; văn kiện đại hội bảo đảm khách quan, khoa học, chất lượng, lấy ý kiến rộng rãi thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Chú ý làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt. Trong đó, có tổng kết toàn diện việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chú ý tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, đồng bộ, hiệu quả, gắn với làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần “ai không làm đứng sang một bên”; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.”

Trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương, các quy hoạch và chiến lược đã được phê duyệt, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tỉnh Gia Lai cần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và phát huy nội lực để đưa kinh tế Gia Lai phát triển một cách sâu sắc, toàn diện dựa trên 3 trụ cột chính.

Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nêu: “Phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chú ý xây dựng và nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển vùng chuyên canh, xây dựng chuỗi giá trị nông sản, quy trình sản xuất an toàn gắn với chế biến sâu, phát triển thương hiệu sản phẩm. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn một cách bài bản, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững có chất lượng và khác biệt, mang bản sắc của Tây Nguyên, đưa Gia Lai thành điểm đến hấp dẫn, đóng góp vào thương hiệu du lịch Việt Nam. Khai khai thác tiềm năng du lịch từ các cộng đồng dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các hộ tham gia vào ngành du lịch, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Gắn du lịch, dịch vụ với các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP. Phát triển một số ngành công nghiệp có chọn lọc dựa trên nền tảng lợi thế so sánh vượt trội của địa phương như công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng,… Cần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào hạ tầng công nghiệp, các nhà máy chế biến, đổi mới công nghệ, liên kết chuỗi cung ứng, giảm thiểu xuất khẩu thô và nâng cao giá trị gia tăng.”

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ: Để triển khai hiệu quả 3 trụ cột nêu trên, tỉnh Gia Lai cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, chi phí thấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, cải thiện hạ tầng giao thông để kết nối đô thị, vùng động lực, vùng nguyên liệu, các trung tâm kinh tế; đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, hạ tầng các ngành công nghiệp, dịch vụ và phát triển du lịch; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước; thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân và tạo điều kiện, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn cho kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân phát triển. Cùng với đó là thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu, dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; thực hiện tốt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh; chú trọng bảo tồn văn hóa buôn làng, văn hóa, truyền thống của từng cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai được xác định có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng, cần gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, an ninh biên giới; do đó, tỉnh Gia Lai cần chủ động nắm chắc tình hình, đề cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Cùng với đó, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 40, ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025; chuẩn bị tốt các điều kiện để Nhân dân vui Xuân, đón Tết Cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng với truyền thống anh hùng cách mạng và tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, tỉnh Gia Lai sẽ có sự bứt phá phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và khát vọng phát triển, nhất định Gia Lai sẽ tạo ra những bứt phá mới trong phát triển kinh tế- xã hội, tạo được những nền tảng vững chắc để đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong thời gian tới, Nhân dân có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc, vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh. Nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tôi trân trọng gửi tới các đồng chí tham dự buổi làm việc hôm nay và qua các đồng chí xin gửi tới toản thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công, an khang thịnh vượng và phát triển.”

 Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Gia Lai, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng rất xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn, từ khát vọng vươn lên của Đảng bộ tỉnh; do đó đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình sớm quan tâm xem xét, có hướng giải quyết cụ thể trên nguyên tắc hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện cho Gia Lai phát huy được tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh trong thời gian tới./.

 Đức Hải – Đoàn Bình – R’Piên – Thanh Sáng

Trả lời