Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức vào sáng nay (19/6). Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới 63 điểm cầu ở các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.
Đánh giá tổng quát kết quả 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC bày tỏ vui mừng khi chỉ 1 năm thành lập, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Nổi bật là: Chỉ 2 tháng sau khi có hướng dẫn của các cấp, 63/63 địa phương đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo và kiện toàn bộ máy sớm đi vào hoạt động nền nếp, bài bản; đồng thời, đã tiến hành gần 150 cuộc kiểm tra, giám sát và đã tập trung kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc kéo dài; đưa 600 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo; đã chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra xử lý, tăng gần 3 lần so với thời điểm 1 năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; khởi tố mới 530 vụ án, 1.858 bị can phạm tội về tham nhũng… Qua đó, đã tạo chuyển biến rõ nét và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, nhất là người đứng đầu về công tác PCTNTC; từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; đưa công tác PCTNTC trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Những kết quả quan trọng trên khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh là rất đúng đắn, cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Trên cơ sở những kết quả, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra sau 1 năm hoạt động, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC đề nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Trong đó, cần đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo và Ban Chỉ đạo Trung ương giao các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, như: các vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, AIC, Tập đoàn FLC…; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị – xã hội, của báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC; tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và cơ quan chức năng làm công tác PCTNTC; thành lập đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác về tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cũng nêu rõ: Công tác PCTNTC hết sức khó khăn, phức tạp, gian khổ nên đề nghị các cơ quan chức năng, những người trực tiếp làm công tác PCTNTC cần tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân trong cuộc chiến với “giặc nội xâm”, nhất định tham nhũng, tiêu cực sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi, đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
Đức Hải – R’Piên