Tồn tại trong quản lý, vận hành các công trình nước sạch

Cập nhật 25/12/2015, 13:12:20

     Để giải bài toán khan hiếm nguồn nước sạch, giúp người dân nông thôn được tiếp cận, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thời gian qua, từ nhiều ngồn vốn, tỉnh Gia Lai đã ưu tiên xây dựng các công trình nước sạch ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn. Việc làm này đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, việc quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung hiện nay tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh nảy sinh nhiều bất cập. Đặc biệt, những công trình hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng vẫn đắp chiếu trong khi người dân phải cực nhọc để có nguồn nước sử dụng…          

     Để có nguồn nước sạch phục vụ nhân dân, hơn 10 năm qua, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia như: 134, 135, Chương trình nước sạch nông thôn, Chương trình xây dựng nông thôn mới… huyện Krông Pa được đầu tư xây dựng 59 công trình nước sạch. Tuy nhiên sau một thời gian vận hành, đến nay đã có hơn 20 công trình  trong tình trạng ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, trong khi đó người dân vẫn đang mong đợi từng ngày về nguồn nước sạch được cung cấp từ chính các công trình có giá trị hàng tỷ đồng này.

     Ông Kpă Luyn – Buôn Ơi Múi, xã Chư Gu, huyện Krông Pa bức xúc:" Nhà Nước làm nước sạch đến từng hộ dân, hộ nào cũng có ống nước để sinh hoạt, sau khi làm xong chưa có nước. Hộ nào ở đây có giếng thì sử dụng  nước giếng, nhà nào chưa có thì dùng nước suối. Bản thân tôi mong muốn Nhà nước lắp lại nước sạch cho bà con để sinh hoạt để có sức khỏe cho bà con."

     Còn tại huyện Phú Thiện, năm 2006, 5 công trình nước sạch, mỗi công trình trị giá hơn 500 triệu đồng đã được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đầu tư xây dựng tại 2 xã Chrôh Pơnan và Ia Hiao, sau đó bàn giao cho người dân sử dụng. Tuy nhiên, do sự bất hợp lý ngay từ khâu khảo sát, chọn vị trí xây dựng công trình, đến việc hình thành các ban quản lý, vận hành nên hầu như các công trình đều thi công theo kiểu “báo cáo thành tích”, chỉ không lâu sau thời gian hoàn thành đã rơi vào tình trạng không phát huy hiệu quả, gây thất thoát lãng phí tiền đầu tư của Nhà nước.

     Bà Nay H’Me – Buôn Chứ Knông, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện cho hay:" Nước phèn lắm, bơm nước vào trong thùng để đến sáng thì nước vàng hết nên dân cũng có ý kiến là nước đât nhiều phèn không thể sử dụng được"

     Ông Ksor Dương – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Thiện đề nghị:" Cấp trên làm sao có nước sử dụng cho người dân được tốt, trong thời gian tới sửa lại hệ thống nước sạch ở các làng thuộc 2 xã để phục vụ đời sống dân sinh và cung cấp nước sinh hoạt, tránh tình trạng lãng phí, đưa vào sử dụng được tốt hơn"

     Đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi để chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn là việc làm cần thiết. Nhưng trước thực trạng lãng phí như hiện nay ở nhiều địa phương cần phải đặt dấu hỏi về trách nhiệm đối với các cấp, các ngành và đơn vị chức năng liên quan làm thế nào để công trình phát huy hiệu quả, từ đó giúp người dân có nguồn nước hợp vệ sinh để sử dụng…/.

Đoàn Bình – Thanh Sáng – Đặng Trà

Trả lời