Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020, với nguồn vốn lên tới 8.927 tỷ đồng. Mục tiêu mà Bộ NN&PTNT đặt ra là từ nay đến năm 2020 sẽ khôi phục và phát triển rừng ở Tây Nguyên đạt 2,71 triệu ha và nâng độ che phủ rừng lên 49,8%.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khôi phục rừng bền vững khu vực Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai luôn tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và đồng bộ để phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trên lĩnh vực này.
Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng và các chủ rừng đã phát hiện 822 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tăng 79 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó phá rừng trái phép 49 vụ, vi phạm quy định về chế biến lâm sản 16 vụ; mua bán, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép 677 vụ, các hành vi khác 40 vụ. Tổng số lâm sản tịch thu 1.806m3 gỗ các loại, xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 15,3 tỷ đồng. Một số tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được khắc phục. Nhiều địa bàn không còn là “điểm nóng” về phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép. Các ngành chức năng và chủ rừng cùng các địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều biện pháp để chủ động ngăn ngừa tình trạng di dân tự do, xâm canh, chặt phá rừng làm nương rẫy nhằm góp phần ngăn chặn tận gốc tình trạng xâm hại đến rừng./.
Hà Đức, R’Piên