Triển khai tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả trên một đơn vị diện tích, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện chuyển đổi gần 38.000 ha cây trồng kém hiệu quả.

Trong đó, chủ yếu tập trung chuyển đổi diện tích cây cao su, cà phê già cỗi, hồ tiêu bị sâu bệnh và diện tích đất sản xuất lúa nước thường xuyên bị hạn sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Cụ thể: đã chuyển đổi sang trồng gần 18.200 ha cây ăn quả; rau, hoa các loại gần 7.700 ha; đậu, ngô sinh khối 5.970 ha; khoai lang Nhật trên 3.400 ha, cây dược liệu hơn 980 ha và đất cho dự án chăn nuôi gần 1.500 ha. Cùng với việc chuyển đổi cây trồng, các ngành và các địa phương trong tỉnh cũng tập trung hỗ trợ và khuyến khích nông dân áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng để mang lại kinh tế cao hơn./.
Đức Hải, Huy Toàn