Theo thống kê, xác định của cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 286 vùng trọng điểm cháy với tổng diện tích hơn 124.000 ha rừng. Trong đó chủ yếu là diện tích rừng tự nhiên với hơn 104.000 ha, còn lại gần 20.000 ha là rừng trồng.

Triển khai kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2021 – 2022, ngay từ cuối năm 2021, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai phương án PCCCR với phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, đã tập trung thực hiện các công trình phòng cháy, như tổ chức phát dọn thực bì, tạo bờ ranh cản lửa và tổ chức đốt có điều khiển tại các vùng trọng điểm cháy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sống, canh tác gần rừng ký cam kết an toàn lửa rừng; chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân, vật lực nhằm kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Nhờ đó, từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Hiện nay, ở một số địa phương đã có những trận mưa đầu mùa tuy nhiên nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn là rất cao. Do đó, yêu cầu được đặt ra đối với các ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng là cần tăng cường hơn nữa công tác PCCCR với phương châm phòng là chính./.
Đức Hải, R’Piên