Ngày 23/7, tại thành phố Pleiku, Hội VHNT tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội VHNT tỉnh Kon Tum tổ chức Toạ đàm “Văn học trẻ – Văn học dân tộc thiểu số Tây Nguyên – Những điều cần suy ngẫm”. Dự buổi toạ đàm có nhà văn Cao Duy Sơn – Phó Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở VH,TT&DL tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và các học viên lớp bồi dưỡng sáng tác “Văn học trẻ-Văn học dân tộc thiểu số”.
Tại buổi toạ đàm, 2 nội dung trọng tâm được các đại biểu đưa ra thảo luận là: “Văn chương đang đồng hành như thế nào với đời sống?” và “Phải làm gì để văn học dân tộc thiểu số Tây Nguyên tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên?”. Đây cũng là những vấn đề mà Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT các tỉnh Tây Nguyên dành nhiều sự quan tâm và trăn trở trong thời gian qua.
Theo nhà văn Cao Duy Sơn-Phó Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tây Nguyên là miền đất màu mỡ cho những cây bút viết về đề tài dân tộc thiểu số, nhưng mảng đề tài này còn thiếu những tác phẩm xứng tầm. Buổi tọa đàm là dịp rất tốt để văn nghệ sĩ có thêm những trải nghiệm và tư liệu quý trong hành trình sáng tạo của mình. Đặc biệt qua đây phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác đề tài dân tộc thiểu số am hiểu văn hóa Tây Nguyên, nhất là lực lượng cầm bút trẻ để tạo nên những tác phẩm tinh túy, tiêu biểu cho văn hóa, đất và người Tây Nguyên.
Kim Ngân – Phi Long