Sáng 27/2, Hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi toạ đàm vê thơ Gia Lai trong đời sống hôm nay, tham gia buổi toạ đàm có các hội viên, nhà thơ, nhà văn thuộc hội văn học nghệ thuật và những người yêu thơ tại Gia Lai.

Tọa đàm Thơ Gia Lai trong đời sống hôm nay.
Việt Nam vốn là đất nước yêu thơ ca, nơi mà mỗi người dân đều có thể xuất khẩu thành thơ. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, khi cả đất nước tập trung vào phát triển kinh tế, con người cũng trở nên bận rộn hơn với cuộc sống thì thơ ca có vẻ bị lãng quên…
Những nét riêng của thơ cách mạng trước đây và dòng thơ hiện đại ngày nay cũng đã có nhiều sự thay đổi đáng kể về cách sử dụng ngôn từ, cách thể hiện thơ. Theo ý kiến của các hội viên, nhà thơ, những người yêu thơ thì để cho thơ ca càng đi vào đời sống của con người cần có sự thay đổi để có những nét mới hơn, có điểm nhấn hơn, nhưng vẫn giữ được cái hồn của thơ Việt, do đó việc đẩy mạnh phát triển thơ ca đặc biệt là tại tỉnh nhà, ngoài những hoạt động thi ca đã nhìn thấy, chúng ta cần tăng cường, bàn luận, cảnh báo nhiều hơn những vấn đề văn hóa đương đại, những vấn đề bảo vệ văn hóa gốc cùng với văn hóa đương đại, để đem Thơ đến với nhiều đọc giả hơn và làm con người sống người hơn, sống nhân đạo hơn và tin yêu vào một ngày mai tươi sáng hơn./.
Xuân Huy