Sáng nay (8/7), Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh tổ chức tọa đàm Ngày Dân số thế giới 11/7.
Tại buổi tọa đàm, cán bộ chuyên trách dân số thuộc 17 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố đã ôn lại ý nghĩa Ngày Dân số Thế giới, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình công tác dân số-KHHGĐ tại địa phương.
Theo số liệu của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, dân số tính đến cuối năm 2019 của tỉnh là 1.520.155 người. Tỷ suất sinh còn 19,8%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 14,3%; tổng tỷ suất sinh 2,49 con/phụ nữ; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 21%. Các mô hình, Đề án nhằm nâng cao chất lượng dân số thực hiện như: Đề án “Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động, phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và trẻ sơ sinh”, mô hình “tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận. Tuy nhiên, công tác dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức như mức độ sinh con còn cao so với cả nước. Nhiều người còn quan niệm muốn sinh đông con, phải có con trai hoặc có con gái gây khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.
Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả hơn công tác dân số trong tình hình mới; những vấn đề khi chuyển chính sách từ KHHGĐ sang dân số và phát triển; điều chỉnh mức sinh phù hợp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030./.
Lệ Xuân, Phi Long