Tọa đàm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam và 7 năm ngày thành lập Hội Người mù tỉnh Gia Lai

Cập nhật 13/4/2019, 11:04:05

Phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 – 17/4/2019) và 7 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Gia Lai (11/4/2012 – 11/4/2019) được Hội Người mù tỉnh tổ chức vào chiều nay; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà mong rằng Hội Người mù tỉnh sẽ mãi thực sự là mái nhà chung của những người mù trong tỉnh; là tổ ấm tình thương giúp người mù xóa bỏ mặc cảm, tự ti, nỗ lực vượt lên số phận để hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà khẳng định: Chính sách xã hội, nhân đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhiều chính sách, pháp luật được ban hành nhằm trợ giúp người khuyết tật nói chung và người mù nói riêng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong sự hòa nhập với cộng đồng. Hội Người mù tỉnh Gia Lai tuy được thành lập muộn hơn so với một số địa phương khác của cả nước, nhưng trong những năm qua đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện ngày càng có hiệu quả vai trò, nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người mù trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 850 người mù; trong đó 750 người mù là hội viên. Bằng ý chí và nghị lực, nhiều người mù trong tỉnh đã tự khẳng định mình, trở thành người có ích cho xã hội. Buổi tọa đàm là dịp để các hội viên Hội Người mù ôn lại truyền thống của Hội; là cơ hội gặp gỡ, trao đổi tâm tư, tình cảm cũng như những kinh nghiệm, những cách làm hay trong cuộc sống.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị của tỉnh đối với người khuyết tật nói chung và người mù nói riêng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đề nghị các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người mù đã được pháp luật quy định; đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người mù, góp phần đảm bảo cho công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

 Mỹ Tiến, Thanh Sáng 

Trả lời