Tọa đàm kỷ niệm 10 năm công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết khánh thành, đưa vào sử dụng và trao Bằng công nhận di tích cấp tỉnh

Cập nhật 17/3/2023, 11:03:32

Sáng ngày 17/3, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 10 năm công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết khánh thành, đưa vào sử dụng và trao Bằng công nhận di tích cấp tỉnh. Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Sơn Nhin – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự tọa đàm có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Thể theo nguyện vọng tha thiết của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung, mong muốn được dựng tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, để nhân dân được thăm viếng, tỏ lòng thành kính với vị Cha già kính yêu của dân tộc, ngày 02/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Thông báo số 171-TB/TW về Kết luận của Bộ Chính trị đồng ý xây dựng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là niềm vui, niềm vinh dự lớn đối với tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Ngày 3 tháng 10 năm 2010, công trình được khởi công xây dựng. Với sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, cộng với sự hỗ trợ đắc lực của các nhà khoa học hàng đầu trong cả nước, sự đồng lòng của nhân dân, sau gần hai năm xây dựng, Quảng trường Đại Đoàn Kết đã được hoàn thành với quy mô hoành tráng, có tính thẩm mỹ cao. Ngày 09/12/2012, đúng vào dịp kỉ niệm 67 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 – 10/12/2012), Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên cùng với quần thể Quảng trường Đại Đoàn Kết đã được khánh thành. Công trình có tổng diện tích 10,6 ha với nhiều hạng mục như: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, sân, dàn cồng chiêng, mô hình núi Hàm Rồng, hồ phun nước nghệ thuật, cột cờ, thạch thư, tháp đá đoàn kết, hòn đá mã não, hồ sen, nơi thờ Bác Hồ, vườn cây… Quảng trường Đại Đoàn Kết là công trình mang dấu ấn, biểu tượng mãi trường tồn cùng năm tháng. Từ khi được khánh thành đến nay, Quảng trường Đại Đoàn Kết đã trở thành nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế- xã hội quan trọng của tỉnh; là địa điểm vui chơi, giải trí của Nhân dân, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc chương trình Tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Quảng trường sau khi đưa vào sử dụng đã trở thành niềm tự hào của Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Sự hình thành Quảng trường không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, giá trị về mặt kiến trúc xây dựng mà còn là biểu tượng của sự phát triển văn hoá – xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Với vai trò là một công trình phục vụ cộng đồng, mỗi hạng mục được xây dựng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đều mang trong mình các ý nghĩa lịch sử, văn hóa. Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết là công trình văn hóa tiêu biểu của đồng bào Tây Nguyên, là nơi lưu giữ tình cảm sâu đậm của Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Việc xây dựng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Gia Lai còn có ý nghĩa nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước truyền thống đoàn kết, phấn đấu xây dựng cuộc sống mới, xây dựng quê hương vững mạnh, giàu đẹp theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đây là danh lam thắng cảnh, công trình tiêu biểu, điểm nhấn quan trọng đối với du lịch địa phương, là địa điểm vui chơi, giải trí của đông đảo quần chúng Nhân dân, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Thông qua buổi Tọa đàm hôm nay, tôi rất mong chúng ta làm rõ hơn nữa vai trò, giá trị của di tích danh lam thắng cảnh Quảng trường Đại Đoàn Kết, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả và thiết thực nhằm phát huy hơn nữa giá trị của công trình trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của địa phương. Có thể thấy, Quảng trường Đại Đoàn Kết không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, giá trị về mặt kiến trúc xây dựng mà còn là biểu tượng của sự phát triển văn hoá – xã hội.”

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tại buổi tọa đàm, sau 10 năm hoàn thành và đưa vào sử dụng, Quảng trường Đại Đoàn Kết đã phát huy rất tốt giá trị của một công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong 10 năm qua, Quảng trường đã đón trên 2,5 triệu lượt khách đến tham quan. Đây là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế lớn của tỉnh và là một điểm đến lý thú trong nhiều tour du lịch của tỉnh Gia Lai.

Nhằm làm rõ về giá trị và tầm quan trọng của công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, tại buổi tọa đàm, các địa biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh các nội dung như: Đô thị Pleiku trước và sau khi xây dựng Quảng trường Đại Đoàn Kết; giá trị về thẩm mỹ, kiến trúc, cảnh quan và những đóng góp tích cực, hiệu quả của công trình trong công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, phát triển du lịch, tổ chức các hoạt động chính trị, văn hoá quan trọng của tỉnh thời gian qua; công tác quản lý, bảo vệ; các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy các giá trị của công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết trong thời gian đến.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Danh lam thắng cảnh Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Ngọc Hà – Huy Toàn

Trả lời