Ngày 29/9, Tòa án nhân dân huyện Mang Yang đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại xã Kon Chiêng đối với bị cáo Lưnh, sinh năm 1972 trú tại làng Đê Tar, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang về tội hủy hoại rừng.
Theo cáo trạng, vào đầu tháng 1/2015, bị cáo Lưnh đã sử dụng máy cưa lốc, dao rựa chặt phá hoàn toàn 8.500 m2 rừng, gây thiệt hại trên 75 triệu đồng để lấy đất làm rẫy. Theo kết quả điều tra, toàn bộ diện tích rừng nói trên là rừng sản xuất, thuộc lô 5, khoảnh 7, tiểu khu 572 xã Kon Chiêng. Đây là diện tích rừng được UBND huyện Mang Yang giao cho 7 hộ gia đình cộng đồng dân cư làng Đê Tar xã Kon Chiêng quản lý.
Tại phiên tòa, bị cáo Lưnh đã thành khẩn khai báo, nhận thấy hành vi hủy hoại rừng của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời đã khắc phục hậu quả trồng lại diện tích rừng bị chặt phá theo yêu cầu của nguyên đơn dân sự. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Mang Yang đã tuyên phạt bị cáo Lưnh 12 tháng tù treo.
Chiều cùng ngày, Tòa án nhân dân huyện Mang Yang cũng đã xét xử bị cáo Thư, sinh năm 1987 cũng trú tại xã Kon Chiêng về tội hủy hoại rừng. Theo đó: Vào đầu tháng 12/2014, bị cáo Thư cũng dùng máy cưa, dao rựa chặt phá 1,1ha rừng sản xuất tại lô 8, khoảnh 8, tiểu khu 568 xã Kon Chiêng với mục đích lấy đất làm rẫy. Đây cũng thuộc diện tích rừng được UBND huyện Mang Yang giao cho 7 gia đình tại làng Đê Tar xã Kon Chiêng quản lý.
Tại tòa, bị cáo Thư đã ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và bồi thường thiệt hại diện tích rừng bị phá. Tòa án nhân dân huyện Mang Yang đã tuyên phạt bị cáo Thư 18 tháng tù giam nhằm răn đe, giáo dục cho những người khác.
Đức Phương (Mang Yang)