Tổ tiết kiệm và vay vốn giúp giảm nghèo bền vững

Cập nhật 08/4/2016, 09:04:33

Gia Lai là một trong số địa phương có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Theo số liệu thống kê năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 14,7% với 7.410 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo vẫn còn chiếm 7% so với tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn 11,67%,  giảm 2,29% so với đầu năm. Hiện nay, trong toàn tỉnh có 3.700 tổ tiết kiệm và vay vốn làm nhiệm vụ ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Gia Lai, thực hiện tốt việc cho vay theo hình thức ủy thác từng phần gồm nhiều chương trình như cho vay hộ nghèo,cho vay học sinh – sinh viên, cho vay giải quyết việc làm.

 

Có thể nói mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ là kênh dẫn vốn xuống tận cơ sở, từng hộ dân, phục vụ các đối tượng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách trực tiếp, tiện lợi mà còn giúp họ sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao ý thức tiết kiệm, góp phần đảm bảo chất lượng nguồn tín dụng chính sách của Nhà nước.

 

Chị Trần Thị Sửu, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hàng tháng nhân viên Ngân hàng đều xuống đây để giao dịch, giúp cho công việc của chúng tôi thuận lợi hơn. Cũng nhờ nguồn vốn vay ưu đãi mà đến nay nhiều chị em phụ nữ của phường đã vươn lên thoát nghèo. Những gia đình được vay vốn đều có sự hướng dẫn, theo dõi của chúng tôi để làm sao nguồn vốn được sử dụng phát huy hiệu quả nhất”.

Trước đây, gia đình chị Lê Thị Hoài ở thôn 4, xã Biển Hồ, TP.Pleiku gặp rất nhiều khó khăn, là hộ nghèo của xã. Từ năm 2012, được Hội phụ nữ xã động viên, chị Hoài tham gia sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn nên đã được bình xét vay vốn của Ngân hàng chính sách Xã hội để phát triển kinh tế.

Chị Lê Thị Hoài, thôn 4, xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: Trước kia gia đình tôi là hộ nghèo, cũng nhờ được vay vốn mà tôi có thêm điều kiện mua phân bón đầu tư vườn cà phê và chăn nuôi heo. Đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo.

Còn bà Nguyễn Thị Thoan cũng ở thôn 4, xã Biển Hồ, TP.Pleiku kể lại: Trong lúc gia đình không biết xoay sở lấy tiền đâu cho con đi học đại học thì thật may là được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi giành cho học sinh – sinh viên. Dù đến nay con của bà đã ra trường và đi làm có thu nhập giúp đỡ gia đình nhưng bà vẫn không quên thời gian khó đó.

Tính đến quý 1/2016 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Gia Lai đã cho vay 303,6 tỷ đồng bằng 165% so với cùng kỳ năm 2015 với 11.695 lượt khách hàng được vay vốn. Xác định Tổ tiết kiệm và vay vốn là mô hình quản lý cho vay chặt chẽ hiệu quả, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia, là động lực thi đua phát triển sản xuất giữa các thành viên trong tổ. Vì vậy, thời gian tới Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những cơ chế, chính sách mới cho những thành viên trong tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua những buổi giao dịch tại các xã, phường. Từ đó, giúp người dân nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, giúp giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Lệ Xuân -Đặng Trà

Trả lời