Tổ liên kết trồng dâu nuôi tằm xã Ia Pếch, huyện Ia Grai được thành lập từ năm 2019 với 16 thành viên. Qua hơn 2 năm được thành lập, tổ liên kết ngày càng thu hút nhiều thành viên tham gia vì hiệu quả kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm đem lại.

Đến nay, tổ liên kết có 22 hội viên tập trung chủ yếu ở làng O Pếch. Các hội viên tham gia liên kết trồng dâu, nuôi tằm trên diện tích 12 ha. Để đảm bảo tính liên kết bền vững, các hộ lấy giống và bán kén cùng thời điểm nhằm hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất và tiêu thụ. Theo đó bình quân mỗi tháng, mỗi hộ có thể nuôi 2 lứa tằm, với giá kén được mua ở mức 140.000 đồng/kg thì bình quân 1 sào dâu, mỗi hộ có lãi khoảng 4 triệu đồng. Đây là mức thu nhập khá cao trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Với hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng dâu nuôi tằm mang lại, xã Ia Pếch đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân, nhất là các hộ người dân tộc thiểu số mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Những hộ tham gia, các thành viên trong tổ sẽ trực tiếp hướng dẫn từ khâu trồng dâu đến nuôi dưỡng, chăm sóc tằm nhằm giúp các hộ người DTTS nắm vững kỹ thuật và có thu nhập./.
Thiên Thanh, Phi Long