Sáng nay (20/10), tại Hội trường 2/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và một số tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu ở các địa phương trong tỉnh.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm
Phát biểu quán triệt tại buổi Tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Trong lịch sử Đảng ta, hầu như không có Đại hội nào mà Trung ương không đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII, XIII đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đối với tỉnh ta, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII ) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị cao, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ: Việc tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” là hoạt động thiết thực nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đề cao trách nhiệm, tinh thần “tự soi, tự sửa” để nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá khách quan những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua. Từ đó, xác định nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các tham luận, thảo luận tại buổi tọa đàm cần đi sâu phân tích và làm rõ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Trên cơ sở gợi ý của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, 18 bài tham luận, thảo luận của các ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung phân tích, làm rõ, sâu sắc hơn giá trị của lý luận chính trị và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và củng cố, phát huy vai trò của hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Đức Hải; Thanh Sáng