Sáng nay (2/12), Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, đề ra nhiệm vụ công tác năm 2017 và giải quyết một số công việc theo thẩm quyền. Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bên cạnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, đề ra nhiệm vụ công tác năm 2017; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; Chương trình làm việc năm 2017 của BCH Đảng bộ tỉnh; tại hội nghị này, các đại biểu còn cho ý kiến và thông qua các báo cáo: Công tác tổ chức cán bộ năm 2016, tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2016, BCH Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 năm 2015 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế cần phải nghiêm túc nhìn nhận, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục kịp thời.
Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã gợi ý một số nội dung đề nghị các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến và tìm các giải pháp khắc phục, đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2017 cho sát với thực tế để thực hiện.
Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng BCH Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được một số kết quả tích cực với các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt so với Nghị quyết đề ra, trong đó có 12 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết. Theo đó, năm 2016 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,48%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/người/năm. Trong năm có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay Gia Lai có 30 xã đạt chuẩn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.541 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng khá so với cùng kỳ, không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Theo đó, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới là 16,95%. Lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội tiếp tục đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc trong xã hội được quan tâm. Việc sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được nâng lên. Tuy vậy, tình hình thực hiện kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm vẫn còn một số tồn tại và gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong năm tăng trường kinh tế của tỉnh chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới không đạt kế hoạch đề ra; Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực vẫn ở mức thấp; việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, chưa đạt yêu cầu; Công tác cải cách hành chính chưa có nhiều chuyển biến; Công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn, nhất là đối với người DTTS, tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp…
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng thời tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra trong năm 2017.
Thông tin chi tiết về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng) sẽ được chúng tôi tổng hợp và tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn .
Thiên Thanh, R’Piên