Tình trạng trẻ đuối nước gia tăng và vấn đề dạy kỹ năng sinh tồn cho trẻ

Cập nhật 30/6/2017, 08:06:10

Việt Nam là nước có tỷ lệ trẻ đuối nước cao so với các nước trong khu vực, chính vì thế phòng chống đuối nước ở trẻ em luôn là vấn đề được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm từ đầu hè đến nay tiếp tục dấy lên hồi chuông về sự cần thiết có những biện pháp phòng tránh đuối nước kịp thời.

31 vụ tai nạn đuối nước, 40 trường hợp tử vong –đây là một con số đáng báo động về tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ đầu năm đến nay. Dù đã có nhiều cảnh báo nhưng tỷ lệ trẻ tử vong do đuối nước năm nào cũng gia tăng vào dịp hè, trong đó có không ít vụ đuối nước tập thể. Và cứ sau mỗi vụ tai nạn đuối nước, một câu hỏi quen thuộc lâu nay được mọi người đặt ra  là đến bao giờ thì việc dạy bơi và  trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ mới  được quan tâm một cách đúng mức. Dù thấy điều này cần thiết và nó trở thành nhu cầu của nhiều học sinh, nhưng hiện tại việc phổ cập bơi cho học sinh vẫn chỉ là mong muốn xa vời của ngành giáo dục. Và  thực tế lâu nay việc dạy kỹ năng phòng chống đuối nước của các trường vẫn chưa được chú trọng và hầu như chỉ mang tính lý thuyết.

Em Lưu Nguyễn Nhật Linh – Trường THCS Tôn Đức Thắng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “ Con không biết bơi và ở trường con cũng không được học bơi. Con mong muốn được ở trường dạy bơi và cách phòng chống đuối nước’.

Thầy Đặng Đình Lực – Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu, xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Về phía nhà trường mong rằng chính quyền, cơ quan đoàn thể tạo cho các cháu 1 sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho các cháu được học bơi để tránh được những tai nạn đuối nước thương tâm như thế này. Lâu nay quá trình dạy chủ yếu là lý thuyết thôi còn không được trang bị công cụ thực hành cho các cháu kỹ năng phòng tránh đuối nước”.

Thực tế cho thấy các nội dung dạy kỹ năng sống chưa được quan tâm nhiều trong các chương trình giáo dục ở trường học, trong khi các em học sinh hiện đang rất thiếu kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm. Để phòng chống đuối nước cho trẻ, việc đầu tiên và quan trọng nhất là dạy cho trẻ biết bơi, cùng với đó là các kỹ năng ở dưới nước an toàn, kỹ năng cứu đuối. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một vài lớp ngoại khóa ngắn ngày mà cần xem đây như một môn học dạy cả những kỹ năng xử lý khi ở dưới nước, kỹ năng cấp cứu khi xảy ra tai nạn, cách lựa chọn bể bơi, nơi bơi an toàn.

Ông Lê Văn Thành  – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Giải pháp căn cơ và lâu dài để phòng chống thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em thì toàn bộ hệ thống chính trị từ cơ sở đến cấp tỉnh phải vào cuộc. Vấn đề thứ 2 là mỗi huyện phải đề xuất với tỉnh hỗ trợ mỗi huyện ít nhất một bể bơi cố định để dạy bơi cho trẻ em. Hiện nay đang triển khai hồ bơi thông minh nhưng nhiều địa phương cho rằng hồ bơi thì mua được nhưng vấn đề môi trường nước gặp nhiều khó khăn”.

Tình trạng đuối nước ở nhiều địa phương hiện đang ở mức báo động. Môi trường sống xung quanh các em luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tại các vùng nông thôn với nhiều ao, hồ, sông suối là mối hiểm họa tiềm ẩn gây tai nạn đuối nước. Kỹ năng sinh tồn chính là điều mà các em nhỏ đang rất cần để tự bảo vệ mình trước nhiều nguy cơ, rủi ro đang rình rập./.

Kim Châu, Huy Toàn

Trả lời