Tình trạng thiếu máu điều trị tại bệnh viện.

Cập nhật 31/7/2015, 13:07:03

Tình trạng thiếu máu điều trị hiện đang diễn ra tại nhiều bệnh viện trong cả nước. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng đang trong tình trạng thiếu máu điều trị nghiêm trọng, trong khi nguồn cung ứng máu trong dịp hè lại thiếu hụt, gây không ít khó khăn cho công tác điều trị. 

Khoa Hồi sức Trung tâm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là nơi tiếp nhận bệnh nhân nặng của cả bệnh viện nên nhu cầu sử dụng máu điều trị hàng ngày là rất lớn. Bình quân một ngày khoa cần khoảng 10 đơn vị máu, có ca phẫu thuật quan trọng cần tới 5-6 đơn vị máu trong khi số lượng nhóm máu dự trữ tại bệnh viện lại đang thiếu trầm trọng.

BS Từ Thị Hồng Yến – Khoa Hồi sức Trung tâm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện nay trước tình trạng thiếu máu chúng tôi chỉ ưu tiên sử dụng máu cho những trường hợp cấp cứu nặng, còn đối với những bệnh nhân cần nguồn máu để điều trị lâu dài thì phải vận động người nhà cho máu. Tuy nhiên việc lấy máu người nhà đôi khi cũng gặp khó khăn do không cùng nhóm máu hoặc nguồn máu không đảm bảo”.

Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện còn lưu trữ chưa tới 100 đơn vị máu. Nhóm máu AB chỉ còn duy nhất 1 đơn vị, nhóm máu A còn 2 đơn vị, nhóm máu O cũng chỉ còn 9 đơn vị. Nếu như năm 2013 các bệnh viện trên địa bàn tỉnh chỉ cần 500 đơn vị máu trong 1 tháng thì năm 2014 nhu cầu sử dụng máu trong điều trị tăng gần gấp đôi và 6 tháng đầu năm lượng máu cần để cung cấp cho công tác điều trị tiếp tục tăng .80% đơn vị máu này lấy từ các phong trào hiến máu tình nguyện, trong khi nguồn cung ứng máu trong dịp hè lại khan hiếm.

Ông Đinh Xuân Bảy, Phó Khoa Huyết học -Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nói về khó khăn trong điều trị do nguồn máu khan hiếm:“Thường vào dịp Tết, hè các bệnh viện đều xảy ra tình trạng thiếu máu. Lượng máu phục vụ cho công tác điều trị chủ yếu dựa vào lực lượng học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, lực lượng quân đội, công an. Tuy nhiên trong dịp nghỉ hè nên lực lượng thanh niên tham gia hiến máu giảm mạnh. Nguồn máu dự trữ hiện đang thiếu nghiêm trọng, bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều trị”.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh, bình quân mỗi tháng có 4 đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động hiến máu tình nguyện, mỗi đợt thu về 250-300 đơn vị máu. Ngày hội “Giọt hồng trên Cao Nguyên” hè năm 2015 cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Pleiku vào ngày 12/8 tới. Trước tình trạng khan hiếm máu như hiện nay rất cần sự chung tay chia sẻ của cả cộng đồng bằng nghĩa cử cao đẹp cùng tham gia hiến máu tình nguyện để đảm bảo nhu cầu máu trong công tác cấp cứu và điều trị bệnh./.

 

 

Kim Châu – Xuân Huy

Trả lời