Nhiều năm không tuyển dụng được bác sỹ, bệnh nhân đông nhưng luôn trong tình trạng thiếu bác sỹ, nhất là bác sĩ chuyên khoa sâu … đó là thực tế đặt ra nhiều áp lực, khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Phóng sự được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang.

Không riêng gì Trung tâm Y tế huyện Mang Yang mà tình trạng thiếu hụt bác sĩ là thực trạng chung ở nhiều cơ sở y tế.
Tại Khoa Nội – Nhi – Nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, số lượng bệnh nhân luôn đông. Khoa này theo quy định 24 giường nhưng số người bệnh luôn tăng gấp đôi, đó là chưa kể số bệnh nhân mới đến khám, nhập viện mỗi ngày. Điều đó cho thấy áp lực đối với 2 bác sỹ của khoa rất lớn.
BS Võ Thị Thanh Nhi – Phó Khoa Nội – Nhi – Nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Mang Yang nói: “Khoa có 2 bác sỹ, bản thân tôi là phó khoa phụ trách làm luôn công tác điều trị. Nhiều năm vừa rồi không có bs về tuyến huyện, cách đây vài năm chỉ có 1 vài bác sỹ học cử tuyển về. Bệnh nhân rất đông bác sỹ không có để làm. 1 ngày 1 bác sỹ khám 30-40 hoặc 50 bệnh nhân, đó là bệnh nhân nằm cũ, còn bệnh nhân mới nhập viện 1 ngày có khi 15 ca, phải khám và cho thuốc rồi phải làm các hồ sơ bệnh án thủ tục rất vất vả”.
Trung tâm y tế huyện Mang Yang hiện có 12 bác sỹ. Dù đang thiếu trầm trọng, nhưng 2 năm nay trung tâm không tuyển thêm được 1 bác sỹ nào. Đây là thách thức lớn trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và là rào cản phát triển các kỹ thuật chuyên sâu tại y tế tuyến huyện. Nguồn nhân lực luôn là bài toán khó từ nhiều năm nay và giải pháp chủ yếu vẫn là tập trung cho công tác đào tạo tại chỗ.
BS Đồng Văn Chín – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Hiện tại số lượng bệnh rất đông, 12 bác sỹ vừa làm lâm sàng vừa làm cận lâm sàng kể cả hành chính quản lý luôn. Như vậy về nguồn nhân lực đối với trung tâm rất thiếu. Về phía trung tâm sẽ cố gắng cho đào tạo lên bác sỹ, bác sỹ thì đào tạo chuyên khoa sâu sau đại học. Hiện tại bác sỹ hầu như họ ít muốn về cơ sở bởi vì hiện nay bệnh viện tư nhiều cũng như môi trường đãi ngộ của bệnh viện tư nên lực lượng bác sỹ trẻ ra hầu như ít ai muốn về huyện cho nên nhu cầu tuyển dụng nhiều khó khăn. Hiện tại chưa có bác sỹ gây mê, hiện trung tâm đang cố gắng tuyển dụng nếu không được sẽ cử đi học, thứ hai nữa là các bác sỹ chuyên khoa lẻ ví dụ răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, da liễu đang rất khó khăn ở trung tâm y tế huyện”.
Không riêng gì Trung tâm Y tế huyện Mang Yang mà tình trạng thiếu hụt bác sĩ là thực trạng chung ở nhiều cơ sở y tế. Dù đang thiếu, nhưng việc tuyển dụng bác sĩ có trình độ không hề dễ, nhất là ở tuyến cơ sở và việc “giữ chân” đội ngũ này lại càng khó hơn./.
Kim Châu, Minh Trung