Theo thống kê Sở GTVT tỉnh Gia Lai, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 5 hãng taxi với gần 600 đầu xe. Tuy nhiên, việc chưa có điểm quy định đậu xe cho các hãng taxi đã gây nên tình trạng taxi mạnh ai nấy đỗ ở bất cứ nơi đâu, từ trên vỉa hè, lòng đường cho đến những điểm có lượng khách hàng lớn gây mất trật tự, an toàn giao thông khiến người tham gia giao thông và người dân trên địa bàn TP .Pleiku cảm thấy phiền hà.

Đi dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe taxi đậu, đỗ ngay trên vỉa hè hay dưới lòng đường chờ, đón khách. Rất nhiều đoạn đường đã trở thành bãi đậu xe tập trung của các hãng taxi như: Trần Phú, Lý Thái Tổ, Trường Chinh, Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn… Ngoài đậu đỗ trên các tuyến đường, phương tiện này cũng thường đậu, đỗ xung quanh khu vực các bệnh viện, bến xe, khách sạn, siêu thị hoặc bất kì điểm nào tài xế taxi nhận thấy nhu cầu đi lại của hành khách cao dù đa phần họ đều biết việc đậu, đỗ như thế là sai quy định.
Anh Trần Việt Thắng – Tài xế taxi nói: “Tôi cũng cảm thấy lo lắng lắm chứ, vì mình đậu như vầy là sai quy định . Nhưng lâu nay hầu hết anh em đậu đỗ như thế này cũng không lực lượng chức năng đến nhắc nhở hay xử phạt.”
Qua tìm hiểu thì những điểm đậu đỗ, đứng chờ khách của cánh lái xe taxi không do cơ quan chức năng hay công ty quy định, chủ yếu những điểm này hình thành do tự phát, nhiều người đậu đỗ trước giờ nên cứ thế cánh tài xế đến đây đậu, đỗ chờ khách.
Anh Mãn Văn Lập – Tài xế taxi nói: “Nói chung những điểm đậu đỗ như thế này có từ trước đến giờ rồi, anh em tài xế cũng tự biết rồi đến đậu, đỗ chờ khách chứ cũng không cần công ty mình quy định làm gì cả.”
Qua đây cho thấy, tình trạng tài xế xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là vi phạm đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định là rất phổ biến, gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị khiến nhiều người dân rất bất bình.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy – TP Pleiku nêu: “Tôi thấy các hãng taxi hiện nay đậu đỗ khá lung tung, hầu hết là sai quy định, lấn chiếm hết cả vỉa hè làm cho người đi bộ không có lối để đi phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm, đồng thời tình trạng này cũng gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị thành phố khá nhiều.”
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian tới các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mặt khác, các doanh nghiệp taxi cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị mình hơn nữa./.
Xuân Huy, Cao Duy, Minh Trung