Tình trạng  không đội mũ bảo hiểm ở vùng nông thôn vẫn diễn ra hàng ngày  

Cập nhật 20/12/2017, 16:12:15

Hiện nay, trên các tuyến đường vùng ven thành phố, đường liên thôn – liên xã ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy còn khá phổ biến.

Và điều này không chỉ đe dọa đến tính mạng mỗi người mà còn gây phản cảm, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Bên cạnh những người chấp hành tốt quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy,  thì vẫn còn nhiều trường hợp vẫn chưa có ý thức chấp hành, nhất là người dân ở vùng ven thành phố. Theo quan sát tại các tuyến đường khu vực vùng ven Pleiku không khó để bắt gặp người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Điều này cho thấy vì sao tình trạng tai nạn giao thông ở ngoại thành luôn cao hơn nội thành xuất phát từ sự chủ quan, không đội mũ bảo hiểm của người dân.

Ông Trần Văn Tỉnh – Phường Chi Lăng, TP Pleiku nói:  “Ở đây người ta đi không đội mũ bảo hiểm tương đối nhiều, nhất là người đồng bào dân tộc và thanh niên cứ chạy xe máy chở 3, chở 4 chạy, tôi thấy rất là nguy hiểm.”

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở thành phố Pleiku, mà còn diễn ra tại hầu hết các huyện trong tỉnh. Tìm hiểu tại một số địa phương, điển hình trên địa bàn huyện Đức Cơ, phóng viên nhận thấy, tình trạng người dân vi phạm luật giao thông đường bộ cũng diễn ra phổ biến. Tại các trục đường xã, thôn, làng của huyện đều xảy ra tình trạng nhiều người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phần lớn tập trung vào đồng bào dân tộc thiểu số. Có không ít trẻ em chưa đến tuổi, chở quá số người quy định vẫn “vô tư” điều khiển xe máy chạy giữa đường.

Anh Nguyễn Tiến Sơn – Xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cũng cho biết: “Tại các đường liên thôn, liên xã hầu như người dân tham gia giao thông đều không đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe mô tô, xe gắn máy. Ý thức của người dân, nhất là người ĐBDTTS ở đây còn rất kém…”

Qua đây cho thấy, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ ở một bộ phận người dân còn rất kém. Để người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong việc chấp hành luật giao thông và góp phần hạn chế hậu quả của TNGT liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm, chính quyền, ngành chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, và kiên quyết xử lý vi phạm một cách thường xuyên, liên tục hơn nữa./.

Xuân Huy

Trả lời