Trước tình hình dịch bệnh nCov, không chỉ ở địa bàn thành phố Pleiku mà hiện nay tại nhiều địa phương trong tỉnh, tình trạng khan hiếm, cháy mặt hàng khẩu trang y tế và một số vật tư y tế như nước rửa tay, nước sát khuẩn… để phòng chống bệnh cũng đang bị cháy hàng.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số quầy thuốc tây trên địa bàn thị trấn Kbang đều treo bảng thông báo hết khẩu trang y tế. Qua tìm hiểu được biết, tình trạng này đã xảy ra từ sau Tết đến nay.
Bà Đỗ Thị Tình – Người dân thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Đi đến đâu cũng thấy nói là hết khẩu trang, không sao mua được”.
Bà Võ Thị Thủy – Người dân thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai bày tỏ: “Đi tìm mua khẩu trang mà vẫn chưa có. Sáng giờ cũng đi mấy quầy thuốc nào, ở đâu cũng hết, giờ không biết sao đây”.
Các quầy thuốc tây trên địa bàn thị trấn Kbang cho biết, sở dĩ cháy mặt hàng khẩu trang y tế và một số vật tư y tế hỗ trợ cho việc phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rut mới corona là do nhu cầu tăng cao trong khi trước đó các mặt hàng này lại không được nhập về nhiều vì bình thường nhu cầu tiêu thụ không cao.
Chị Trần Thị Ánh Nguyệt – Dược sĩ Nhà thuốc tây Cao Phát, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Mấy hôm nay cửa hàng hết khẩu trang là do nhu cầu người dân mua khẩu trang tăng quá cao nên không đủ cung cấp. Giá cũng tăng hơn so với trước đây nhưng không có hàng”.
Chị Phan Thị Thế Thủy – Quầy thuốc tây Thủy Quang, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết: “Do giá tăng cao quá, tăng từ đơn vị cung ứng nên cửa hàng cũng không nhập về nữa. Vì bán giá cao cũng rất khó”.
Trước tình trạng khan hiếm mặt hàng khẩu trang y tế, người dân cũng nên lưu ý các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rut mới corona gây ra. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đeo khẩu trang y tế có thể làm hạn chế sự lây lan của một số bệnh đường hô hấp, nhưng chỉ sử dụng khẩu trang thì không bảo đảm ngăn chặn việc lây nhiễm. Do đó, nên kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác, bao gồm vệ sinh tay, vệ sinh hô hấp và tránh tiếp xúc gần với người khác. WHO cũng khuyến cáo về việc sử dụng khẩu trang y tế hợp lý, tránh lãng phí không cần thiết, tạo cảm giác an toàn giả tạo và sử dụng sai khẩu trang. Theo WHO, điều này có nghĩa là chỉ sử dụng khẩu trang nếu bạn có các triệu chứng về hô hấp (ho hoặc hắt hơi), nghi ngờ nhiễm nCoV với các triệu chứng nhẹ hoặc đang chăm sóc cho người nghi ngờ nhiễm nCoV.
Hồng Uyên – Đoàn Bình – Duy Linh