Tình trạng học sinh nghỉ học tại Trường THPT và THCS Nguyễn Văn Cừ

Cập nhật 27/9/2018, 08:09:54

Mặc dù năm học 2018 – 2019 mới bắt đầu vài tuần nay, nhưng tình trạng học sinh nghỉ học tại trường THPT và THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê lại tăng đáng kể. Theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn trường có trên 120 em học sinh nghỉ học, tập trung nhiều ở các khối lớp 8 và lớp 9. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng trên? Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này.

Theo quy định thì mỗi lớp học ở cấp Trung học cơ sở và THPT có từ 40 đến 45 em học sinh. Tuy nhiên, nhiều lớp học của Trường THPT và THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê chỉ có khoảng 24 đến 30 em/lớp. Sĩ số học sinh không đảm bảo đang là bài toán nan giải đối với Ban giám hiệu nhà trường và những giáo viên chủ nhiệm ở đây.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, GV Trường THPT và THCS Nguyên Văn Cừ, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê cho biết: “Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm thì một vấn đề trăn trở nhất của người giáo viên đứng trên bục giảng đó là vấn đề học sinh nghỉ học rất nhiều, đa số là rơi vào học sinh người DTTS. Đến thời điểm hiện tại này chúng tôi cũng rất là băn khoăn là sĩ số học sinh đang giảm quá nhiều nên chúng tôi mong các ban, ngành, đoàn thể cùng với giáo viên chúng tôi vào làng vận động các em trong đợt cuối cùng này, để đảm bảo sĩ số học sinh trong 1 lớp học”.

Năm học 2018 – 2019, Trường THCS Nay Der và Trường THPT Nguyễn Văn Cừ sáp nhập thành một. Theo  đó, trường có tổng số học sinh là 947 em, riêng khối THCS có 582 em học sinh. Thế nhưng, theo số liệu thống kê trong mấy tuần đầu của năm học đã có trên 120 em học sinh nghỉ học, tập trung nhiều ở các lớp  8 và 9.

Thầy Phạm Anh Chế, Phó Hiệu trưởng Trường THPT và THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê cho biết: “Với đặc thù của địa phương là xã có học sinh DTTS chiếm tỷ lệ cao, cụ thể là học sinh thiểu số chiếm trên 52%. Bên cạnh đó là do tác động bởi tâm sinh lý lứa tuổi, tâm sinh lý gia đình, có những em là nghỉ học vì lý do hoàn cảnh gia đình là đầu năm chưa chủ động mua phương tiện đi lại. Trường mới học 3 tuần nhưng chúng tôi đã tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm đến gia đình các em nghỉ học tới 2 lần rồi nhưng kết quả chưa được khả thi cũng như chưa được như mong muốn”.

Theo danh sách đầu năm học thì sĩ số học sinh/lớp vẫn đủ theo quy định. Nhưng qua chia sẻ của nhiều giáo viên chủ nhiệm ở đây cho biết sau vài tuần nắm bắt tình hình học sinh mới vỡ lẽ có những trường hợp đã nghỉ học rất lâu rồi nhưng vẫn có tên trong năm học này. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu trên 120 em học sinh nghỉ học của Trường THPT và THCS Nguyễn Văn Cừ có phải là con số mới được thống kê từ đầu năm đến nay hay không?

Học sinh nghỉ học,… cơ sở vật chất không đảm bảo,… đang là những khó khăn mà Trường THPT và THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Bờ Ngoong, huyện Chư sê gặp phải sau khi thực hiện Đề án sáp nhập trường, lớp.

Thầy Bùi Huy Tường, Phó HT Trường THPT và THCS Nguyễn Văn Cừ, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê nêu: “Trong quá trình sáp nhập thì do cơ sở vật chất chưa xây dựng kịp thời dẫn đến là trường cũng phải có rất nhiều giải pháp cho các lớp học không chính khóa như ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, thể dục, giáo dục quốc phòng, dạy nghề, tin học và các tiết thực hành tin học hiện nay cũng rất là khó khăn kể cả cấp II và cấp III. Hiện nay các tiết học trái buổi nhiều khi các em phải tận dụng hành lang để trú mưa, tận dụng nhà bảo vệ, nhà xe đợi hết mưa các em học tiếp nên chất lượng chưa cao. Rất mong các cấp, các ngành nhanh chóng xây dựng cơ sở vật chất cho trường đúng theo đề án được phê duyệt” .

Nếu quả thực sĩ số học sinh/lớp không đúng như quy định, tỷ lệ học sinh giảm nhiều ở khối THCS thì Ban Giám hiệu Trường THPT và THCS Nguyễn Văn Cừ nên tính toán đến việc gộp lớp. Trên cơ sở đó cũng nên xem lại vấn đề biệt phái và hợp đồng giáo viên trong năm học 2018 – 2019 sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Được biết năm nay nhà trường có 3 giáo viên biệt phái và 7 giáo viên hợp đồng./.

Lệ Xuân,  R’Piên

Trả lời