Tinh gọn bộ máy từ việc sáp nhập các thôn, làng, tổ dân phố

Cập nhật 06/5/2019, 09:05:14

Thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021, đến cuối tháng 3/2019, phường Phù Đổng, TP.Pleiku đã hoàn tất công tác sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn. Từ 17 tổ dân phố, đến nay địa phương chỉ còn 10 tổ dân phố, theo đó đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng được tinh gọn đáng kể.

Điều mà người dân ở các tổ dân phố nằm trong diện phải sáp nhập lo lắng nhất chính là các giấy tờ có liên quan đến quyền lợi của cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng khi sáp nhập tổ dân phố. Thế nhưng khi đi giao dịch các hồ sơ, giấy tờ, mọi quyền lợi của người dân vẫn được đảm bảo như trước, nên đã giải tỏa những lo ngại của người dân.
Ông Đặng Văn Hiệu – Người dân Tổ dân phố 5, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi cũng có lo lắng là giấy tờ tùy thân, chứng nhận quyền sử dụng đất, kinh doanh cá nhân của người ta thì yêu cầu phải giải quyết cho thuận lợi. Nói chung, nhất trí rất cao nhưng chỉ có lo lắng việc đấy. Tôi thấy tổ 2 nhập từ 3 tổ cũ thành 1 tổ, ông tổ trưởng tổ dân phố mới thu thập tất cả hộ khẩu của từng hộ lên công an để mà giải quyết những việc đó cho người ta thì người dân rất phấn khởi”.

Để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về Đề án sáp nhập các tổ dân phố có số lượng dân cư không đảm bảo theo quy định, Đảng ủy phường Phù Đổng đã xây dựng một lộ trình cụ thể. Trước mắt là giải thể 13 chi bộ tổ dân phố nằm trong diện phải sáp nhập, đồng thời chuẩn bị nhân sự và kiện toàn bộ máy quân dân chính ở các tổ dân phố khi sáp nhập phải đảm bảo theo quy định. Nhờ vậy, đến cuối tháng 3/2019, phường Phù Đổng đã giảm được 7 tổ dân phố. Để việc bàn giao nhiệm vụ, giấy tờ liên quan giữa các tổ dân phố được thuận lợi, hồ sơ, sổ sách của các tổ dân phố sáp nhập được bàn giao về phường, sau đó phường kiểm tra, rà soát và bàn giao lại cho tổ dân phố mới. Bên cạnh tinh gọn bộ máy cán bộ ở cơ sở thì việc quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng thuận tiện hơn trước.
Ông Nguyễn Xanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: ” Phường Phù Đổng trước đây có 17 tổ dân phố sau khi thực hiện đề án còn 10 tổ dân phố. Chúng tôi giảm được 70 cán bộ quân dân chính ở tổ dân phố. Bước đầu thuận lợi là số cán bộ được tinh giảm phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Quá trình quản lý gọn hơn, trước đây chúng tôi phải ban hành tới 17 văn bản giờ chỉ còn 10, về mặt kinh phí nó cũng đỡ”.
Có thể nói, để có thể nhanh chóng tiếp nhận và hoàn thành tốt công việc đảm trách tại địa bàn khu dân cư, đòi hỏi mỗi cán bộ quân dân chính ở các tổ dân phố phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều.
Ông Phan Sỹ Nhuận – Tổ trưởng Tổ dân phố 7, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Trước hết phải nói là tinh thần trách nhiệm trước rồi vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Còn về chế độ thì phụ cấp được 1.040.000 đồng, còn tinh thần thì mình là cán bộ, đảng viên nên phải tham gia xây dựng tổ dân phố, xây dựng phường phát triển vững mạnh”.

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn, phường Phù Đổng, TP.Pleiku đang tập trung thực hiện các biện pháp nhằm nhanh chóng đưa các tổ dân phố đi vào hoạt động nề nếp và chất lượng, hiệu quả, qua đó đáp ứng với sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./.

Thiên Thanh – Minh Trung

Trả lời