Tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh (17/3)

Cập nhật 17/3/2025, 18:03:03

Sáng nay (17/3), tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2025).Dự Lễ Kỷ niệm, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; về phía lãnh đạo tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; U Huấn – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Ksor Phước – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai; đồng chí Hà Sơn Nhin – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; đại diện nhân sỹ trí thức, các doanh nghiệp, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Lễ Kỷ niệm được Truyền hình trực tiếp trên kênh sóng THGL, được Livestream trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai và được nhiều Đài PT – TH trong cả nước nối sóng trực tiếp để phục vụ quý khán giả và Nhân dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và những thành tựu to lớn trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương Gia Lai sau ngày giải phóng đến nay. Trong đó, nhấn mạnh: Gia Lai là vùng đất có bề dày lịch sử, anh dũng, trung kiên, bất khuất; trong những năm kháng chiến chống quân xâm lược đầy gian khổ, ác liệt; song cán bộ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ và theo cách mạng; lập nên những chiến công oanh liệt, những chiến thắng lẫy lừng, giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975, tạo đà cho thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên và góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Những địa danh, tên núi, tên sông, tên đất, tên làng cùng những người con ưu tú của quê hương Gia Lai anh hùng đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc như những huyền thoại, mãi mãi soi sáng, lưu truyền trong sử sách.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trong giờ phút thiêng liêng và trang trọng này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; chúng ta tỏ lòng thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào; công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân./ Trong suốt chiều dài chiến đấu, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã luôn đoàn kết, kiên cường, bất khuất trước quân thù; thủy chung, son sắt đối với cách mạng, một lòng, một dạ tin yêu và đi theo Bác Hồ, đi theo Đảng, vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu giang sơn về một mối. Để có được hòa bình, độc lập, máu xương của hàng ngàn người con từ mọi miền đất nước đã thấm đẫm mảnh đất bazan này. Sau nửa thế kỷ cùng nhìn lại, chúng ta càng biết ơn những người đã không tiếc cuộc đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho quê hương, đất nước.”

Sau ngày đất nước thống nhất, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó; Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã bắt tay vào công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, xuất phát điểm rất thấp; song sau 50 năm kể từ ngày được giải phóng, Gia Lai đã có sự bứt phá, vươn lên mạnh mẽ và trở thành tỉnh phát triển khá, giàu bản sắc ở khu vực Tây Nguyên. Gia Lai đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch.. Từ đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Tính riêng nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng bình quân 6,36%/năm; quy mô kinh tế gấp 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm ước đạt 8,52%. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục được nâng lên. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã có 3 địa phương cấp huyện, hơn 94 xã và 162 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 131 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 6,06% vào cuối năm 2024. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh luôn được chú trọng, tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua các giai đoạn lịch sử; quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững. Sau nửa thế kỷ bền bỉ phấn đấu, xây dựng và phát triển; Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng; cùng với rất nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định: “50 năm không phải là thời gian dài trong lịch sử dân tộc, nhưng nó là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta tự hào về nhân dân các dân tộc Gia Lai anh hùng, bất khuất trong chiến đấu, cần cù và sáng tạo lao động trong xây dựng quê hương, một lòng, một dạ đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tiếp bước truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tích cực thu hút đầu tư, liên kết, hợp tác với các địa phương, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường, cùng nhau vượt qua mọi thách thức, tích cực, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc. Gia Lai hôm nay vẫn mang trong mình sức sống, sự hào hùng của miền đất bazan đậm chất sử thi, giàu truyền thống cách mạng. Với sức mạnh, niềm tin mãnh liệt, phát huy tinh thần “tự chủ – tự tin – tự lực – tự cường – tự hào dân tộc”, Gia Lai sẽ vững bước cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ đã chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa về một thời đầy khó khăn, gian khổ sau ngày giải phóng tỉnh nhà và những kinh nghiệm hay, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng quê hương Gia Lai giàu đẹp, cùng cả nước vững tiến vào kỷ nguyên mới thịnh vượng, phồn vinh.

Đồng chí Ksor Phước – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai tự hào nói: “Các cụ nói với chúng tôi và bây giờ tôi nói lại các đồng chí thế hệ trẻ là chúng ta thắng lợi trong những giai đoạn cách mạng trước đây là vì Đảng ta thực hiện “3 cùng”, 3 vấn đề lớn: một là Đảng vì dân, hai là Đảng trong dân, ba là Đảng cùng dân; thế hệ sau các đồng chí cần phải làm tốt hơn chúng tôi về cả 3 nội dung này. Năm tháng qua đi, những giá trị lịch sử, những thắng lợi vẻ vang tiếp tục bồi đắp, tô thắm nên truyền thống cách mạng hào hùng, tinh thần đoàn kết một lòng, ý chí kiên trung bất khuất, tự lực, tự cường của Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Là thế hệ đi trước, chúng tôi luôn tin tưởng và mong muốn rằng, các thế hệ nối tiếp sẽ gìn giữ và phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp đó, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, vững bước cùng cả nước tiến vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. “

 Những câu chuyện về những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, ác liệt được đại diện nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia đấu tranh, giải phóng tỉnh Gia Lai kể lại tại buổi lễ đã cho thấy tinh thần anh dũng, trung kiên, bất khuất của cán bộ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong công cuộc đấu tranh, giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975.

Cựu chiến binh Triệu La Phương – Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku chia sẻ: “Chấp hành mệnh lệnh cấp trên, sau khi gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị với tinh thần đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, sau khi đập tan một số mục tiêu theo nhiệm vụ, Tiểu đoàn Đặc công 408 nhanh chóng triển khai đội hình; Đại đội 70 do đồng chí Chu Quang Tùy – Đại đội trưởng chỉ huy đánh thẳng vào Tòa hành chính, tại đây tôi đã xé toạc cờ ba que của ngụy, giương cao lá cờ giải phóng góp phần vào thắng lợi của tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.”

Với niềm vinh dự và tự hào, phát biểu tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà đã thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của Gia Lai anh hùng, kế thừa thành quả của các thế hệ cha anh để không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, đóng góp sức trẻ; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

 Chị Hà Thị Giang Thảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai phát biểu: “Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, chúng cháu – thế hệ trẻ ngày nay nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định và vững tin con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nhân cách, lối sống; thi đua, xung kích, tình nguyện đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng và nhân dân yêu cầu, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu, là “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, của quê hương Gia Lai nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ ngày nay đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc; đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Gia Lai trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khơi dậy khát vọng trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hướng đến xây dựng quê hương Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đức Hải – R’Piên – Huy Toàn

Trả lời