Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ 2025, sáng nay (24/1) nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku và dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND,Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và TP.Pleiku cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15.
Trong không khí trang nghiêm, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và dâng hương tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Bảo tảng tỉnh Gia Lai để tưởng nhớ công lao vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân; Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết một lòng, chung tay, đồng sức xây dựng quê hương Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; vững vàng cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, dâng hoa, dâng hương viếng anh linh các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược; máu đào của các Anh đã tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng để cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do; Nhân dân ta được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung mãi mãi khắc ghi những cống hiến, đóng góp và sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sĩ./.
Đức Hải – R’Piên