Tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai (Khu 10, xã Krong, huyện Kbang)

Cập nhật 14/3/2025, 11:03:01

Sáng nay (14/3), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai (Khu 10, xã Krong, huyện Kbang). Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa được tỉnh Gia Lai tổ chức trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2025) và hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Tham gia Lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, ý nghĩa dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thỉnh những hồi chuông, hồi trống và dâng hoa, dâng những nén hương thơm tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân; Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đồng thời bày tỏ lòng tri ân, biết ơn đối với lớp lớp cán bộ, chiến sĩ và bà con vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, ác liệt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và có những cống hiến, đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975; tạo đà, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên, tiến tới đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai (Khu 10, xã Krong, huyện Kbang) là nơi đứng chân của các cơ quan đầu não của tỉnh trong suốt 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 – 1975). Trong những năm chiến tranh đầy gian khổ, ác liệt; song dưới sự đùm bọc, che chở của bà con và núi rừng nơi đây, Căn cứ địa cách mạng của tỉnh luôn đứng vững trước mưa bom, bão đạn của kẻ thù để lãnh đạo quân và dân trong tỉnh kháng chiến thành công.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng những phần quà cho 10 làng của xã Krong; đồng thời tổ chức trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai./.

Đức Hải – R’Piên

Trả lời