Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp đại học, cao đẳng đạt ít nhất 35%

Cập nhật 30/6/2023, 14:06:06

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể, trong đó chủ yếu là các hợp tác xã (HTX) được xem là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động cho các HTX trong giai đoạn hiện nay.

Tại Gia Lai, từ năm 2018 tỉnh cũng đã thí điểm đưa 12 trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở 06 HTX nông nghiệp tại các huyện: Ia Grai, Chư Sê, Kbang, Đak Pơ, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa trong giai đoạn 2018-2020, với mục đích hỗ trợ các HTX nông nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện, môi trường để khuyến khích các trí thức trẻ được đào tạo bài bản có cơ hội thể hiện, phát huy năng lực, từ đó có tâm huyết, gắn bó làm việc lâu dài với HTX. Đến năm 2022, toàn tỉnh Gia Lai có 290 cán bộ quản lý HTX có trình độ cao đẳng, đại học (chiếm 31,3% tổng số cán bộ quản lý HTX trong toàn tỉnh). Nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đã qua đào tạo, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục hỗ trợ tuyển dụng 26 lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học và sau đại học về làm việc tại 26 HTX trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp đại học, cao đẳng đạt ít nhất 35% trong tổng số cán bộ quản lý HTX của cả tỉnh. Trước mắt, trong năm 2023, kinh phí hỗ trợ cho hoạt động này là 760,5 triệu đồng./.

Mỹ Tiến – R’Piên

Trả lời