Ngày 4/10 là Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy đồng thời kỷ niệm 58 năm thành lập lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Không chỉ xây dựng đội ngũ ngày một tinh nhuệ, hiện đại, phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) công an tỉnh Gia Lai còn tập trung bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống cháy cho cơ sở theo phương châm 4 tại chổ. Chính điều này góp phần không nhỏ giúp công tác phòng cháy, chữa cháy ở tỉnh Gia Lai đạt chất lượng, hiệu quả tốt hơn.

Với đặc thù công tác khá chuyên biệt nên ngoài xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai luôn được đặt trong tình huống sẵn sàng chiến đấu. Chính đây là điều kiện quan trọng giúp từng cán bộ, chiến sỹ trở nên bản lĩnh hơn đồng thời nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của mình đối với công việc mà cấp trên, nhân dân giao phó.
Thiếu úy Nguyễn Xuân Tùng – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “ Bản thân tôi cũng như các cán bộ, chiến sỹ làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều luôn luôn nêu cao tinh thần tự giác, bản lĩnh chính trị, nâng cao sức khỏe tinh thần, thể chất để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu 24/24. Trang thiết bị được trang bị thì luôn kiểm tra một cách chặt chẽ, sử dụng một cách thuần thục để khi có tai nạn, cháy nổ, chúng tôi có thể xử lý một cách nhanh nhất, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản, tính mạng của người dân”.
Để việc phòng cháy, nhất là chữa cháy không chỉ riêng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh chủ động mở nhiều lớp tập huấn, diễn tập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị tổ chức thực tập 39 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó 2 phương án huy động nhiều lực lượng tham gia cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh còn mở 16 lớp tập huấn nghiệp vụ trang bị kiến thức, kỹ năng cho 1.341 người là thành viên đội phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở. Qua đó góp phần giúp lực lượng chữa cháy tại chỗ chủ động phòng ngừa cũng như dập tắt đám cháy khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
Ông Võ Thành Lân – Phó GĐ Siêu thị Coop mart Pleiku cho biết: “Chúng tôi có đội ngũ chữa cháy được tập huấn bài bản hàng năm cũng như phối hợp với đơn vị phòng cháy chữa cháy thực tập, diễn tập. Thông qua các chương trình diễn tập đó, từ lãnh đạo đến người lao động, người mua hàng đều có sự chuẩn bị về tâm lý, cách thức chữa cháy nếu có sự cố không may xảy ra tại siêu thị”.
Anh Nguyễn Xuân Thưởng – Khách sạn Tre xanh cũng nói: Chúng tôi học tập được rất nhiều, từ việc xử lý khi vụ cháy xảy ra, việc cứu người, cứu tài sản cho công ty và áp dụng rất nhiều thực tế tại gia đình. Nhân đây, chúng tôi cũng cảm ơn lực lượng cảnh sát phòng cháy đã chỉ dẫn cho chúng tôi từng tí một cách giải quyết nếu có tình huống cháy xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 48 vụ cháy nổ, làm chết 2 người, thiệt hại hơn 12 tỷ đồng của nhân dân. Đây là con số đáng lưu tâm đối với từng người dân, đơn vị, doanh nghiệp trong bảo vệ tài sản, tính mạng của mình trước “Giặc hỏa”. Do đó, ngoài nỗ lực của đơn vị chức năng, rất cần sự phối hợp hiệp đồng của cá nhân, cộng đồng trong phòng chống cháy nổ.
Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Để hạn chế xảy ra cháy nổ, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở cần chấp hành nghiêm quy định về phòng chống cháy, nổ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh hiểu được công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư, luôn nêu cao cảnh giác, tránh để xảy ra cháy, nổ”.
Hậu quả các vụ cháy luôn để lại di chứng nặng nề trong tâm thức của nạn nhân và cả nhân chứng. Bởi lẽ nó không chỉ làm tổn hại tài sản cá nhân, cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà thậm chí còn lấy cả tính mạng người dân. Chính vì lẽ đó, ngoài vai trò của cơ quan chuyên môn, các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình nên chủ động phòng ngừa cháy nổ bằng việc tự kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở, hộ gia đình, thực hiện nghiêm các quy định, điều kiện an toàn PCCC. Có như vậy, giặc lửa sẽ không còn là nỗi ám ảnh, sự đe dọa đối với mỗi người, mỗi nhà./.
Thu Thủy – R’Piên – Thanh Sáng