Gia Lai đã phát triển gần 30 ngàn ha cây ăn quả các loại, nhiều nhất là chuối với gần 6.300 ha, tiếp đến là chanh dây, sầu riêng, bơ và mít.
Cùng với phát triển mạnh về quy mô diện tích, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tỉnh Gia Lai còn đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý chất lượng cây giống đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng để người dân đưa vào sản xuất có hiệu quả. Theo đó, công tác thẩm định, công nhận các giống cây ăn quả đầu dòng, vườn cây đầu dòng được cơ quan chức năng thực hiện chặt chẽ. Tính đến nay, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai đã bình tuyển, công nhận 479 cây ăn quả đầu dòng và 15 vườn cây ăn quả đầu dòng, gồm có sầu riêng Dona, nhãn Hương Chi, chôm chôm, mắc ca và chanh leo. Vườn cây đầu dòng chủ yếu là chanh leo với tổng số 14 vườn và 1 vườn mắc ca.
Hồng Uyên – Viễn Khánh