Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai đã đạt được rất nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ đó làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Đặc biệt, nhận thức để hướng tới cuộc sống văn minh cũng như ý thức vươn lên của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số đã dần thay đổi và có những bước tiến đáng kể.

Không sử dụng nhà tắm, nhà vệ sinh là thói quen bấy lâu nay của người dân ở Bôn Bir, xã Chư Păh, thị xã Ayun Pa. Vì thế, môi trường sinh hoạt xung quanh không được đảm bảo, bệnh tật truyền nhiễm xuất hiện ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, nhất là trẻ em. Nhưng từ giờ trở đi thì khác. Bằng sự thuyết phục của chính quyền địa phương về những lợi ích của công trình phụ mang lại, nhiều người trong Bôn Bir đã thay đổi thói quen sinh hoạt vốn tồn tại bấy lâu trong đời sống.
Chị Ksor H’Nhur – Bôn Bir, xã Chư Păh, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Nhà nước đã hỗ trợ gia đình mình một nữa và gia đình mình đóng góp một nữa để xây được công trình nhà vệ sinh hợp chuẩn này. Các thành viên trong gia đình đã thay đổi thói quen sạch sẽ hơn trước kia”.
Khác với thành phố hay những vùng thuận lợi, ở vùng sâu vùng xa, việc người dân tộc thiểu số không sử dụng nhà tắm, nhà vệ sinh hợp chuẩn là vấn đề còn tồn tại và khó giải quyết. Một phần người dân không có kinh phí để xây dựng, phần còn lại do tập tục, thói quen sinh hoạt của người dân. Chính vì thế, việc vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để cùng xây dựng môi trường sống không phải là điều dễ dàng. Thời gian qua, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp ủy đảng, chính quyền tại mỗi địa phương còn chủ động vận động nguồn lực để hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng cho người dân. Đồng thời xây dựng những mô hình điểm để người dân làm theo. Đặc biệt, phát huy vai trò của những người có uy tín tại địa phương để thay đổi thói quen sinh hoạt này.
Anh Ksor Ngan – Bôn Khăn, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Mình là Bí thư Chi đoàn của Bôn Khăn, vì thế để nêu cao tinh thần tiên phong, mình đã tự xây nhà tắm, nhà vệ sinh để có môi trường tốt, sạch sẽ”.
Với những quyết tâm, nỗ lực của các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong công tác thay đổi nhận thức của người dân để hướng tới xây dựng môi trường nông thôn mới xanh – sạch – đẹp, xây dựng cuộc sống văn minh, phát triển hơn, hiện nay, tỷ lệ người dân tộc thiểu số sử dụng các công trình nước sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh hợp chuẩn không ngừng tăng lên. Nhiều hộ dân đã nhận thức và tự giác thay đổi cũng như từ bỏ thói quen sinh hoạt lạc hậu. Họ đã coi công trình nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh dù là “công trình phụ” nhưng không thể thiếu trong mọi gia đình.
Chị Ksor H’Luil – Xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Sau khi được nghe về lợi ích của nhà tắm, nhà vệ sinh, hai vợ chồng chúng tôi đi làm, tiết kiệm tiền để xây dựng công trình này. Bây giờ rất sạch sẽ, thuận tiện trong sinh hoạt”.
Những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân chính là cơ sở, là đòn bẩy để mỗi địa phương hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới cũng như công cuộc phát triển quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp./ .
Thanh Vui, Ksor Tuối