Tín dụng cho hộ nghèo là một trong những chương trình tín dụng lớn được Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua. Tại Gia Lai, thông qua chương trình này đã mang đến cho nhiều hộ nghèo những cơ hội thoát nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Những năm trước đây, anh Đinh Văn Đêm là hộ nghèo của xã ĐăkTơPang, huyện KôngChro. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, anh được vay vốn từ chương trình cho vay hộ nghèo để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích nên điều kiện kinh tế gia đình từng bước được cải thiện và được công nhận thoát nghèo vào cuối năm 2014.
Anh Đinh Văn Đêm , xã ĐăkTơPang, huyện KôngChro cho biết: “Cũng nhờ có nguồn vốn vay của NHCSXH mà gia đình tôi mới có cơ hội thoát nghèo. Trước đây gia đình rất khó khăn, làm không đủ ăn, muốn đầu tư phát triển sản xuất cũng không có vốn. Sau này vay vốn ngân hàng để đầu tư chăn nuôi, sản xuất, mang lại thu nhập nên cũng đỡ hơn trước nhiều”.
Theo số liệu của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Gia Lai, hiện nay cho vay hộ nghèo chiếm gần 33% trong tổng dư nợ hơn 3.000 tỷ đồng tính đến cuối tháng 10.2015. Mặc dù chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng trên thực tế hiện nay đời sống của người dân, nhất là vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nên nguy cơ tái nghèo rất lớn. Để tiếp tục triển khai thành công chính sách tín dụng ưu đãi, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại vùng Tây Nguyên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã cam kết về thực hiện chính sách tín dụng trong thời gian tới, đặc biệt là đối với hộ nghèo.
Ông Nguyễn Văn Bình nói: “ Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường nguồn vốn cho các địa phương dành cho các hộ nghèo, tạo việc làm, ưu tiên nguồn vốn cho người nghèo vay và các đối tượng chính sách khác tại các huyện nghèo, xã nghèo nhằm giúp người vay có vốn đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững “.
Tính đến cuối năm 2014, tỉnh Gia Lai còn 11,67% hộ nghèo, trong đó 84% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một thách thức không nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hy vọng thông qua chương trình chính sách tín dụng cho hộ nghèo cũng như các đối tượng chính sách khác cùng với các chương trình lồng ghép khác sẽ góp phần để Gia Lai thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo một cách nhanh và bền vững.
Hồng Uyên – Nhật Thành